Xác lập rõ ý thức - trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn lực lượng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt tay triển khai đợt tổng kiểm tra hành chính, đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa các hoạt động của tội phạm.

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đặt ra qua đợt kiểm tra, là nâng cao hơn nữa ý thức – trách nhiệm của Công an cơ sở ở nhiệm vụ, công tác chuyên môn.

Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ

“Chưa thể yên tâm”, đó là suy nghĩ được Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân chia sẻ với 11 đồng chí Phó trưởng Công an của 11 phường phụ trách “mảng” hình sự, cùng chỉ huy các đội nghiệp vụ, tại buổi làm việc chiều 17-2-2022, xoay quanh Kế hoạch tổng kiểm tra hành chính, đảm bảo ANTT phòng ngừa các hoạt động của tội phạm sau dịp Tết Nguyên đán.

Hơn 100 cơ sở lưu trú, cho thuê trọ đã được CAQ Thanh Xuân kiểm tra hành chính trong 2 tối 17 và 18-2

Hơn 100 cơ sở lưu trú, cho thuê trọ đã được CAQ Thanh Xuân kiểm tra hành chính trong 2 tối 17 và 18-2

Phạm pháp hình sự trên toàn địa bàn thành phố nói chung và quận Thanh Xuân giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như những ngày đầu Xuân mới. Tuy nhiên ở một vài quận, huyện trên toàn thành phố, vẫn xảy ra án gây băn khoăn dư luận, ảnh hưởng không tốt đến tình hình ANTT. Nhìn lại Thanh Xuân, đánh giá yếu tố nhiều địa bàn giáp ranh, nhiều tuyến đường huyết mạch, cả những nguy cơ tội phạm tiềm ẩn trong “mùa” dịch Covid…rõ ràng, trạng thái “chưa thể yên tâm” mà chỉ huy Công an quận đặt ra với cán bộ chiến sỹ, là hết sức cần thiết.

Căng mình trong dịp Tết cổ truyền đúng với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”; và ngay sau đó là phương án tính toán, bố trí hợp lý để cán bộ chiến sỹ có dịp nghỉ bù, nghỉ phép với người thân, gia đình; đến thời điểm này, Thượng tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận Thanh Xuân nhấn mạnh: “Toàn lực lượng Công an quận nhận thức rõ và thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên: Bắt tay ngay và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác chuyên môn”.

“Tổng kiểm tra hành chính, đảm bảo ANTT phòng ngừa các hoạt động của tội phạm sau dịp Tết Nguyên đán” là Kế hoạch được Công an quận Thanh Xuân triển khai tối 17-2, ngay sau cuộc họp chiều cùng ngày của Ban chỉ huy Công an quận với đại diện chỉ huy Công an 11 phường cùng các đội nghiệp vụ. Và Kế hoạch cũng là sự cụ thể hóa của Công an quận Thanh Xuân trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, CATP, vào cuộc – vào việc với tinh thần, khí thế quyết liệt nhất.

Kế hoạch của Công an quận Thanh Xuân xác định rõ địa bàn, đối tượng của đợt kiểm tra, là khu vực giáp ranh, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, các nhà trọ, cho thuê trọ bình dân, chung cư mini, các khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; kiểm tra những người thuê trọ và người làm việc tại các nhà trọ, cơ sở kinh doanh; qua đó phát hiện, xử lý kịp thời ổ nhóm, đối tượng có dấu hiệu tội phạm…

Trách nhiệm của từng vị trí đứng đầu

“Kiểm tra hành chính là phương pháp cơ bản của lực lượng Công an, và không mới. Nhưng đặt ra trong bối cảnh hiện nay với địa bàn quận Thanh Xuân, lại hết sức cần thiết. Bởi sự tiềm ẩn phức tạp của các loại tội phạm sau Tết, trong “mùa” dịch Covid-19. Và hơn hết, chúng tôi muốn nâng cao hơn nữa ý thức, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong phòng, chống tội phạm và củng cố phong trào người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở”, Thượng tá Đinh Tuấn Thành chia sẻ.

Buổi làm việc chiều 17-2, trước khi kết luận nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Kế hoạch tổng kiểm tra hành chính, chỉ huy Công an quận đã “truy bài” đối với chỉ huy Công an một số phường, về đặc điểm địa bàn, về số nhà trọ, số cơ sở kinh doanh lưu trú, số khách trọ trước, trong và sau Tết…Đội nghiệp vụ Công an quận ghi lại những phần trả lời, sẽ tiến hành phúc tra và đề xuất xem xét hình thức trách nhiệm đối với đồng chí chỉ huy nào không “thuộc” bài, không sát địa bàn.

“Thay vì xây dựng Kế hoạch và chuyển đến từng phường, đội, Ban chỉ huy Công an quận triệu tập cuộc họp này để từng đồng chí có nhận thức rõ tình hình cũng như yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, để thực hiện thật tốt. Từng vị trí, tổ trưởng, phó trưởng Công an phường – đội, Trưởng phường – đội và ngay trong Ban chỉ huy Công an quận đều phải xác định rõ trách nhiệm. Đây là mệnh lệnh”, Thượng tá Đinh Tuấn Thành nhấn mạnh.

Hơn 100 lượt cơ sở lưu trú, nhà cho thuê, nhà trọ…đã được các tổ công tác Công an quận Thanh Xuân, gồm liên quân đội nghiệp vụ, Công an phường, đội viên bảo vệ dân phố kiểm tra trong 2 tối 17 và 18-2, tại 3 phường Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc. Kết quả bước đầu ghi nhận khá tích cực: không phát hiện đối tượng, dấu hiệu nghi vấn cũng như trường hợp vi phạm quy định về quản lý cư trú.

Không dừng ở việc nhận diện, phát hiện đối tượng nghi vấn hình sự, ma túy, kinh tế, truy nã; các tổ kiểm tra đồng thời hướng dẫn chủ - nhân viên cơ sở lưu trú chấp hành quy định pháp luật về đăng ký khai báo tạm vắng, tạm trú; phát hiện, khuyến cáo và hướng dẫn khắc phục nguy cơ về hỏa hoạn.

“Đi báo việc, về báo công”, yêu cầu đặt ra với các tổ công tác trong triển khai Kế hoạch, là báo cáo tình hình, kết quả bằng hình ảnh, thông qua nhóm tương tác ứng dụng công nghệ thông tin. Từng đồng chí trong Ban chỉ huy Công an quận sẽ kiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ của các tổ kiểm tra; và kết quả sau 20 ngày, thành công hay còn tồn tại, sẽ thể hiện rõ qua chỉ số bình yên ở địa bàn quận Thanh Xuân.