WB khuyến cáo không nên giữ lạm phát quá thấp

ANTĐ - “Sai phạm của doanh nghiệp Nhà nước đương nhiên sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt tới các đối tác tài trợ cho Việt Nam. Chúng tôi làm việc, hỗ trợ cho quá trình phát triển, chuyển mình của Việt Nam, do đó phải đảm bảo tính hiệu quả, hiệu suất. Nếu khu vực kinh tế Nhà nước hoạt động không tốt, chứng tỏ hiệu quả không cao, điều này gây ra những khó khăn trong quá trình phát triển về dài hạn” - bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam khẳng định tại buổi họp báo Chương trình Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ năm 2012 diễn ra chiều 28-5.

Bà Kwakwa cũng cho biết, những sai phạm tại các doanh nghiệp Nhà nước như Vinashin, Vinalines sẽ là một trong những nội dung được thảo luận trong chủ đề tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tại hội nghị sắp tới. Việc để xảy ra các sai phạm là do cơ cấu quản trị không tốt, cách quản lý, sử dụng nguồn lực không đúng mục đích, điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới nỗ lực về tái cơ cấu. 

Cũng tại buổi họp báo, ông Deepak Mishra, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn ổn định kinh tế vĩ mô, giai đoạn từ đầu năm tới nay với những chính sách điều hành của Chính phủ đã tạo ra được sự ổn định hơn so với giai đoạn trước. Lạm phát giảm, cán cân thanh toán được cải thiện, dự trữ quốc gia tăng…

Đây là những tiến bộ trong điều hành của Chính phủ, điều này đã góp phần giúp Việt Nam dần lấy lại hình ảnh. Tuy nhiên, trong 2 quý đầu năm, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có sự suy giảm khá nhanh, trong đó tăng trưởng thương mại, xây dựng có những bước giảm lớn. Với mức độ suy giảm tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam nên cố gắng giữ lạm phát ở mức 1 con số nhưng không quá thấp (khoảng 9 - 9,2%) trong năm nay. Và về dài hạn, trong vòng 2-3 năm tới nên giảm lạm phát xuống mức 5%. Ngoài ra, WB cũng dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2012 sẽ ở mức 5,5-5,7%, do những chính sách về lãi suất thời gian qua sẽ có tác động tích cực trong 2 quý cuối năm.