Vượt qua mọi thách thức

(ANTĐ) - Hôm qua 24-11, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XV) đã đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô năm 2010. Khẳng định những việc làm được, Hội nghị cũng chỉ rõ những khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2011, năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố.

Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XV):

Vượt qua mọi thách thức

(ANTĐ) - Hôm qua 24-11, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XV) đã đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô năm 2010. Khẳng định những việc làm được, Hội nghị cũng chỉ rõ những khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2011, năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố.

Nhiều kết quả tích cực

Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, đoàn thể, sự quyết tâm, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và các cấp chính quyền, sự năng động của các doanh nghiệp và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, thành phố Hà Nội đã vượt qua thách thức của khủng hoảng kinh tế thế giới và khó khăn trong nước.

Trong năm 2010, TP Hà Nội đã tổ chức thành công chương trình kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Trong năm 2010, TP Hà Nội đã tổ chức thành công chương trình kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Kinh tế Thủ đô đã nhanh chóng phục hồi và đạt tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội địa (GDP ước tăng 11% so với năm 2009) cao hơn chỉ tiêu HĐND đề ra và gấp 1,64 lần mức tăng chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (khu vực dịch vụ tăng 11%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,5%, nông nghiệp tăng 6,2%). Với kết quả đó, GDP bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 10,7%. GDP bình quân đầu người khoảng 37 triệu đồng (tương đương 1.950 USD).

An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo tốt hơn. Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được tổ chức thành công, để lại ấn tượng sâu sắc, các lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, quản lý đô thị, cải thiện môi trường tiếp tục được tăng cường. Đầu tư phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn được chú trọng. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định. Hoạt động đối ngoại thu được kết quả quan trọng, vị thế của Thủ đô được nâng cao.

Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2011

 Chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 12-13%, trong đó dịch vụ

11,8-12,8%, công nghiệp - xây dựng 13,5-14,5%, nông nghiệp 2-2,5%.

- Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 14%.

- Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 19-20%.

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% so với dự toán Chính phủ giao.

  Chỉ tiêu xã hội:

- Mức giảm tỷ suất sinh do với năm 2010: 0,2%o.

- Số xã (phường) đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm 16 xã (phường).

- Trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 80 trường.

- Thực hiện phổ cập trung học phổ thông đạt 82%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với năm 2010 tăng từ 4-5%.

- Số lao động được tạo việc làm mới là 137.000 người.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 1,8% (so với năm 2010).

- Tỷ lệ gia đình văn hóa: 83,1% ; Tỷ lệ làng văn hóa: 53,6%

Chỉ tiêu đô thị và môi trường:

- Lượng nước sạch tăng thêm 100.000 m3/ngày đêm.

- Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch đạt 100%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đảm bảo vệ sinh đạt 84%.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày tại các quận, thị xã đạt 98%; tại các huyện đạt 75%.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, tạo điều kiện thuận lợi để Thủ đô phát triển cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Nỗ lực hơn nữa

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, giàu trí tuệ tập trung vào vấn đề xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cho năm 2011, 2012 và vấn đề phân cấp cho các quận, huyện. Thay mặt các đồng chí chủ trì hội nghị và Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Theo Bí thư Huyện ủy Mê Linh - Lê Văn Hoạt, đối với những địa phương có đủ khả năng, dám chịu trách nhiệm thì nên đẩy mạnh phân cấp để địa phương có thể giải quyết công việc, nhiệm vụ nhanh chóng hơn. Việc phân cấp phải cụ thể tránh nửa vời và cần gắn liền với phân quyền, phân ngân sách...

Đối với vấn đề cải cách thủ tục hành chính, ông Lê Hồng Thăng, Bí thư Quận ủy Hà Đông cho rằng, cần làm rõ vấn đề trách nhiệm cá nhân. Ông Thăng cho biết, quận Hà Đông đang chuẩn bị một loạt đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như của quận, theo đó nêu rõ “Đồng chí Phó Chủ tịch nếu chỉ đạo 2 năm không có chuyển biến tích cực theo mục tiêu đề ra thì tự xin chuyển công tác hoặc từ chức phó chủ tịch”. Nếu nói rõ trách nhiệm cá nhân thì từ phân cấp, vận hành, chỉ đạo đều đặt ra vấn đề trách nhiệm cá nhân. Muốn làm rõ vấn đề trách nhiệm cá nhân thì quy chế phải rõ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: “Năm 2010, thành phố Hà Nội phải giải quyết nhiều công việc lớn, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chủ động, nỗ lực, đoàn kết phấn đấu quyết tâm vượt lên những khó khăn, thử thách và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ năm 2011 và những năm tiếp theo đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô là hết sức nặng nề. Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, đoàn kết, năng động và sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2011 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố”.

Anh Tú