Vượt hàng chục cây số đi… trộm xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bất chấp trời tối, Việt và Nghĩa vẫn rủ nhau di chuyển hàng chục cây số bằng xe máy, từ huyện Ba Vì về nội thành Hà Nội để trộm cắp xe máy.

Ngày 15-9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Dương Đức Việt (SN 2004) và Phùng Trọng Nghĩa (SN 2004), cùng trú tại thôn Hoắc Châu, xã Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Quá trình điều tra xác định, ngày 29-8-2022, Việt và Nghĩa có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; và đến ngày 8-9-2022 thì bị Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, tối 13-9, Việt điều khiển xe máy không gắn biển số đến nhà Nghĩa, rủ về nội thành chơi. Trên đường đi, Việt và Nghĩa bàn bạc tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Khoảng 22h15 cùng ngày, cả hai đi qua phố Ngọc Khánh, rẽ vào ngõ 70 rồi mò vào chân cầu thang nhà A1. Tại đây, cặp đôi phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave không có người trông giữ. Việt bảo Nghĩa cảnh giới, rồi tìm cách phá ổ khóa xe, dắt xe ra ngoài.

Vừa ra đến sân khu tập thể, hai tên gian bị người dân phát hiện, hô hoán, đuổi theo vào cùng tổ công tác Công an phường Ngọc Khánh bắt giữ. Vụ việc đã được bàn giao đến CQĐT Công an quận Ba Đình để tiếp tục điều tra mở rộng.