Diễn biến phiên tòa xét xử Bùi Tiến Dũng:

Vung cả trăm triệu đãi bạn học

(ANTĐ) - Trong ngày xét xử thứ 2 hôm qua (28-6), HĐXX đã tập trung thẩm vấn 9 bị cáo xoay quanh các khoản chi trong tổng số tiền hơn 3,08 tỷ đồng mà Bùi Tiến Dũng cùng đồng bọn đã tham ô.

Với “bản lĩnh” của một vị “quan tham” đầy kinh nghiệm, Bùi Tiến Dũng phủ nhận cáo buộc của VKSND Tối cao về số tiền 1 tỷ 590 triệu đồng mà bị cáo và đồng phạm đã chiếm hưởng cá nhân. Bùi Tiến Dũng cho rằng, toàn bộ số tiền đó, bản thân bị cáo không hưởng lợi một đồng nào. Còn số tiền 500 triệu đồng “làm quà” cho cấp phó của mình trước khi nghỉ hưu và 100 triệu đồng tiếp đãi bạn học là do Phạm Tiến Dũng cùng một số thuộc cấp khác của bị cáo tự ý thực hiện. Dũng “tổng” còn nại ra rằng, các đồng phạm đã thông đồng để đổ hết trách nhiệm cho bị cáo.  

Để chứng minh khoản tiền Bùi Tiến Dũng chỉ đạo nhân viên bố trí “làm quà” cho cấp phó, HĐXX đã lần lượt công bố các bút lục của một số bị cáo tại CQĐT. Theo đó, các lời khai này đều thể hiện, trong giờ giải lao tại một cuộc họp giao ban của PMU 18, Đỗ Kim Quý vào phòng của Phạm Tiến Dũng uống nước. Tại đây, Dũng “tổng” nói với Phạm Tiến Dũng: “Anh Quý sắp nghỉ hưu, chú bố trí 500 triệu đồng biếu anh ấy. Còn thằng Nam (Nguyễn Vũ Nam – PV) chuyển phòng khác nhiều khó khăn, chú cũng lo cho nó 100 triệu đồng”. Ngay tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Vũ Nam, Nghiêm Phú Sơn và Đỗ Kim Quý cũng đều xác nhận tình tiết này. Bởi vào thời điểm Dũng “tổng” chỉ đạo như vậy, cả 3 bị cáo cùng có mặt tại phòng làm việc của Phạm Tiến Dũng. Không chỉ hào phóng với cấp phó mà ngay cả với số bạn bè cùng học đại học, Dũng “tổng” cũng sẵn sàng chỉ đạo nhân viên chi cả trăm triệu đồng đãi khách. Cụ thể là khi 20 người bạn học của Bùi Tiến Dũng ngỏ ý xuống Quảng Ninh tham quan cầu Bãi Cháy, Dũng “tổng” liền nhận lời ngay và sau đó bảo nguyên trưởng phòng 6 lo công tác hậu cần. Nhận lệnh của “sếp”, ngày 9-9-2005, Phạm Tiến Dũng đã yêu cầu một số cán bộ dưới quyền, trong đó có Trần Đức Hùng trực tiếp xuống Quảng Ninh đặt phòng ăn nghỉ tại một khách sạn lớn và tiếp khách. Kết thúc đợt tham quan, nhóm bạn học của Dũng “tổng” sử dụng hết một khoản tiền rất lớn, trong đó có 100 triệu đồng do Phạm Tiến Dũng lấy từ nguồn lương khống của các nhân viên tư vấn bổ sung chi trả.

Quá trình điều tra và trong ngày xét xử thứ 2, HĐXX cũng đã làm rõ trong tổng số tiền hơn 3,08 tỷ đồng Dũng “tổng” cùng đồng phạm tham ô đã được chia chác cụ thể là: Phạm Tiến Dũng chiếm hưởng hơn 77 triệu đồng, Nghiêm Phú Sơn 44 triệu đồng, Nguyễn Vũ Nam 75 triệu đồng, Nguyễn Công Dũng hơn 51 triệu đồng, Lê Minh Giang hơn 76 triệu đồng, Nguyễn Mạnh Hùng hơn 38 triệu đồng, Trần Đức Hùng 10 triệu đồng, Nguyễn Hữu Minh 365 triệu đồng, Ban điều hành gói thầu BC3 hưởng hơn 252 triệu đồng (trong đó Nguyễn Hữu Long hưởng hơn 176 triệu đồng), một nhà thầu thi công khác hưởng hơn 75 triệu đồng và Bùi Tiến Dũng hưởng lợi nhiều nhất, 600 triệu đồng…

Số tiền còn lại, Dũng “tổng” cùng thuộc cấp đã chi tiêu trái nguyên tắc hết. Về phương thức chia chác tiền tham ô của các bị cáo được thực hiện theo “nguyên tắc” cấp bậc, chức vụ và phân chia hàng tháng. Mặc dù không được bàn bạc chi tiết về cách thức chia số tiền này, nhưng đều đặn hàng tháng Phạm Tiến Dũng vẫn trực tiếp đưa tiền cho Dũng “tổng”.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra vào hôm nay (29-6) và còn kéo dài trong những ngày tới.