ANTD.VN - Làm ăn thua lỗ, nhưng Thành vẫn cố tạo dựng lòng tin với một số tổ chức tín dụng và cá nhân. Sau đó, chị ta liên tục giả chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng...
ANTD.VN - Ngày 16/2, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã
khai mạc phiên tòa xét xử công khai bị cáo Giang Kim Đạt cùng đồng phạm phạm tội
tham ô tài sản và rửa tiền trong đại án Vinashinlines.
ANTĐ - Cơ quan
CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Bá Tuấn, 33 tuổi,
trú tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ trong một
đêm, đối tượng và đồng phạm đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều khu vực
trên địa bàn thành phố Hà Nội.
ANTĐ - Sáng 2/6, Hội đồng
xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tuyên án đối với bị cáo
Nguyễn Ngọc Minh, tức Minh “Sâm”, Giám đốc Công ty TNHH Đại An có trụ sở tại thị
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cùng 9 đồng phạm.
ANTĐ - Sáng nay, 17-12, phiên tòa hình sự xét xử các nghi phạm gây ra vụ thảm sát 6 người cùng gia đình ở Bình Phước đã chính thức diễn ra. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cảnh sát đã có mặt, chốt chặn trên các ngả đường dẫn đến phiên xét xử, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Theo thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước, tỉnh này đã điều động 300 cảnh sát bảo vệ cho phiên xét xử này.
ANTĐ - Một tòa án ở Bắc Kinh ngày 10-9 đã kết án Quách Mỹ Mỹ, 24 tuổi, “hot girl” nổi tiếng Trung Quốc, 5 năm tù giam và buộc phải nộp số tiền phạt 50.000NDT (7.840USD) vì tội tổ chức đánh bạc.
ANTĐ - 8h hôm nay (28-11), TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm kéo dài 10 ngày xem xét đơn chống án của cựu phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên và 5 cựu lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng này.
ANTĐ - Mới đây, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế xác nhận thông tin “siêu đạo chích” Meng Jianguo (quốc tịch Trung Quốc), đã bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt giữ vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Meng Jianguo bị cáo buộc thực hiện 14 vụ trộm tại 9 quốc gia. Số kim cương bị trộm ước tính trị giá hàng triệu USD.
ANTĐ - Sau nhiều lần trì hoãn, hôm qua (30-9), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử vụ án “thịt nhím”. Mặc dù các bị cáo cho rằng việc nữ cán bộ Bộ Công Thương quỵt tiền thịt nhím là có thật, nhưng vẫn bị quy kết vào tội “Vu khống”.
ANTĐ - Lợi dụng chức vụ quyền hạn giám đốc SJC Chợ Lớn đã sử dụng tiền của công ty để kinh doanh vàng cá nhân, thua lỗ gây thiệt hại lên đến 6,5 tỷ đồng.
ANTĐ - Ngày 26-8, Tổng cục Cảnh sát PCTP - Bộ Công an đã có thư kêu gọi tự thú và cung cấp thông tin, tài liệu về các đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh sâm); Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng sóc) và đồng bọn.
ANTĐ - Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 7 và 8-8, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử đối với Đào Quang Việt cùng đồng phạm. Với tính chất rất côn đồ nên đối tượng cầm đầu nhóm giết người này đã phải nhận án tử hình.
ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, chiều 17-7, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt tử hình Tạ Văn Thuật (SN 1991, trú ở thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Giết người”. Đồng phạm của Thuật, Nguyễn Văn Điệp (SN 1991 và trú cùng địa chỉ) cũng bị tuyên phạt 20 năm tù giam cùng tội danh. Bị hại là anh Cao Trường Sơn (SN 1995), trú ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.
ANTĐ - Được cháu rể giao toàn quyển quản lý nhà nghỉ, Ngọc liền biến cơ sở lưu trú thành “bãi đáp” của gái bán dâm. Thế nhưng “động mại dâm” núp bóng nhà nghỉ này đã nhanh chóng bị triệt phá...
ANTĐ - Không hài lòng về việc bị thu hồi đất, Đinh Văn Chính cùng nhiều đối tượng đã mang quan tài ra ngăn cản lực lượng chức năng. Hành vi của đối tượng và đồng phạm đã bị cả 2 cấp tòa quy kết vào tội “Chống người thi hành công vụ”.
ANTĐ - Những ngày vừa qua tại tòa án New Hampshire, Mỹ, đã xét xử một vụ án mất tích giết người từng gây chấn động vào năm 2012. Nạn nhân là cô sinh viên yêu đời, trẻ trung, mới 19 tuổi, Elizabeth Marriott. Hung thủ được xác định là một người đàn ông tên Seth Mazzaglia, 29 tuổi, nhưng đến ngày hôm nay, xác của nạn nhân vẫn không thể tìm thấy và bạn gái của hung thủ có lời khai hoàn toàn mâu thuẫn.
ANTĐ - Biết Mai chỉ có thể đưa được người ra nước ngoài bằng con đường bất hợp pháp, song một số cá nhân vẫn chấp nhận. Chỉ đến khi bị trục xuất về nước họ mới cay đắng nhận ra tiền mất tật mang.