Vừa trộm cắp xe máy, va ngay phải taxi và bị bắt

ANTĐ - Định rồ ga tẩu thoát cùng chiếc xe máy vừa trộm cắp, nhưng không may va phải xe taxi đỗ dưới đường khiến cả người và chiếc xe đổ vật ra đường, hành vi trộm cắp của Hà đã bị phát hiện, bắt giữ...

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hà bị bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan công an

Ngày 16-5, CAP Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Hà (SN 1977, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trưa 15-5, tổ CSHS- CAP Ngọc Khánh khi đang làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống trộm cắp xe máy trên tuyến đường Kim Mã thì nghe thấy tiếng hô "trộm, trộm...", đồng thời thấy một số người dân đang truy đuổi một nam thanh niên.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành phối hợp cùng đuổi bắt đối tượng. Khi đến đối diện số nhà 629 phố Kim Mã, đối tượng định trèo qua hàng rào phân cách thì bị tổ CSHS - CAP Ngọc Khánh cùng người dân bắt giữ.

Vật chứng vụ án

Kiểm tra trên tay đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ được một bộ vam phá khóa xe máy, một chùm chìa khóa (8 chiếc) hiệu Honda... Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan công an để xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng được xác minh làm rõ là Nguyễn Mạnh Hà (SN 1977, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày Hà đi bộ đến trước số nhà 633 Kim Mã, phát hiện thấy chiếc xe Wave màu đỏ mang BKS: 17M8 - 4843 không ai trông giữ, nên sử dụng bộ vam phá khóa giấu sẵn trong người phá ổ khóa điện rồi nổ máy định tẩu thoát. Trong lúc xuống vỉa hè không may va phải taxi nên bị ngã ra đường và bị người dân phát hiện.

Theo tài liệu hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Hà từng "sở hữu" 6 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Hiện cơ quan CAP Ngọc Khánh đang hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng cho CAQ Ba Đình để tiếp tục điều tra làm rõ.