Vừa ra tù đã 'nhảy' liên tiếp 5 chiếc xe máy trên địa bàn Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Thái (SN 1998) trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm để điều tra về tội trộm cắp tài sản. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Thái đã có 2 tiền án; 2 tiền sự. Năm Thái 18 tuổi, lần đầu tiên đối tượng bị CAQ Nam Từ Liêm xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; sau đó lại bị CAP Trung Văn xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2017, Thái bị TAND quận Nam Từ Liêm phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và năm 2020 bị TAND huyện Thanh Trì xử 18 tháng tù giam với cùng tội danh.

Đối tượng Nguyễn Quốc Thái

Đối tượng Nguyễn Quốc Thái

Tháng 4-2022 chấp hành xong bản án, Thái về địa phương nhưng đúng 3 tháng sau đó, liên tiếp trong tháng 7, Thái đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn nơi mình cư trú...

Trước đó, CAP Trung Văn liên tiếp nhận được đơn trình báo của 3 người dân trên địa bàn về việc bị mất trộm xe máy. CAP Trung Văn đã xác lập hồ sơ vụ án, tập trung điều tra và thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Quốc Thái.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 tuần quyết liệt đấu tranh, thu thập chứng cứ, CAP Trung Văn đã xác định Thái là đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn đã triệu tập điều tra làm rõ.

Trước các chứng cứ khó chối cãi, Nguyễn Quốc Thái đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin đầu thú tại CAP Trung Văn.

Liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản của Thái, cơ quan điều tra còn làm rõ được hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của Nguyễn Đình Hoàn (SN 1988) là chú của Thái, cùng trú tại phường Trung Văn.

Ngoài 3 vụ trộm cắp xe máy nêu trên, Nguyễn Quốc Thái còn khai nhận gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn quận Đống Đa và quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong đó, vụ thứ nhất vào khoảng đầu tháng 7-2022, tại ngõ 282 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Thái dùng vam phá khóa để trộm cắp chiếc xe máy Honda Vision màu đỏ - đen bán được 4,5 triệu đồng...

Vụ thứ 2 vào khoảng giữa tháng 7-2022, tại ngách 2/29 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cũng với thủ đoạn tương tự, Thái trộm xe máy Honda Wave màu cam và bán chiếc xe máy trên được 3 triệu đồng tiêu xài hết.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại trong 2 vụ trộm cắp tài sản của Nguyễn Quốc Thái gây ra trên địa bàn các quận Đống Đa và Thanh Xuân, liên hệ Đội Điều tra tổng hợp CAQ Nam Từ Liêm (gặp đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ điều tra. ĐT: 0.988.743.066) để giải quyết.