Vụ thầy giáo tát học sinh ở Bình Định: Sa thải thầy, cảnh cáo, khiển trách trò

ANTĐ - Sáng 24-2, Sở GĐ-ĐT Bình Định đã họp với Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ (Tây Sơn, Bình Định) và thống nhất hình thức kỷ luật: sa thải giáo viên Trần Anh Tuấn, người tát 2 học sinh N.P.N, N.T.L (lớp 11A1) và bị đánh lại. 

Trước đó, trong cuộc họp Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Huệ, giáo viên Trần Anh Tuấn đã kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật sa thải và Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu, thống nhất với hình thức kỷ luật này. 

Đối với học sinh N.P.N tự nhận hình thức kỷ luật: Cảnh cáo. Còn em N.T.L tự nhận hình thức kỷ luật: Bị đuổi học có thời hạn. Tuy nhiên, xét thấy các em là học sinh nhận thức còn non trẻ, hơn nữa, trong vụ việc này thầy giáo đánh học sinh là sai trước. Vì vậy, Hội đồng kỷ luật quyết định hình thức kỷ luật: Khiển trách đối với em N.P.N, còn em N.T.L kỷ luật: Cảnh cáo.