Vụ test Covid "lậu" tại khu Mỹ Đình: Đại diện phòng khám không biết vì sao giấy xét nghiệm khống… lọt ra ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến vụ việc giấy test nhanh khống bán cho khán giả vào xem bóng đá tại sân Mỹ Đình trận Việt Nam – Nhật Bản, đại diện phòng khám không biết vì sao số giấy này… lọt ra ngoài.

Ngoài số giấy ghi kết quả xét nghiệm của Phòng khám đa khoa công nghệ 4.0, có trụ sở tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh, cơ quan công an còn thu được một số giấy kết quả xét nghiệm tương tự, ghi tên một phòng khám đa khoa khác tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đại diện phòng khám này khẳng định không có nhân viên của phòng khám làm nhiệm vụ lấy mẫu tại sân vận động Mỹ Đình ngày 11-11, trước thời điểm diễn ra trận đấu Việt Nam – Nhật Bản và không biết vì sao lại có giấy trả kết quả ghi tên phòng khám trong số giấy xét nghiệm khống này.

Giấy xét nghiệm khống của một phòng khám ở Văn Giang, Hưng Yên

Giấy xét nghiệm khống của một phòng khám ở Văn Giang, Hưng Yên

Ông Nguyễn Đình Thành, người đại diện pháp luật của Phòng khám đa khoa công nghệ 4.0 cho biết sau khi làm việc với cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục bảo lãnh cho 5 nhân viên về. Ông Thành cho biết Phòng khám làm dịch vụ nên khi có bên thuê sẽ cử nhân viên đi làm và theo đơn đơn đặt hàng của một khách hàng quen, phòng khám đã cử 5 nhân viên lấy mẫu tại sân Mỹ Đình chiều 11/11 trước trận Việt Nam - Nhật Bản.

"Ở tại khu vực xét nghiệm, 5 nhân viên lấy mẫu của chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ theo cấp phép của cơ quan chức năng. Còn việc tổ chức, chọn vị trí và các thủ tục liên quan là do bên thuê phòng khám chúng tôi thực hiện. Chúng tôi đã cung cấp cho bên thuê dịch vụ những giấy tờ liên quan” – ông Thành thông tin.

Nhóm đối tượng từ nhiều nơi khác nhau, tự phát dựng lều trại tổ chức xét nghiệm đồng thời bán giấy xét nghiệm khống cho người có nhu cầu

Nhóm đối tượng từ nhiều nơi khác nhau, tự phát dựng lều trại tổ chức xét nghiệm đồng thời bán giấy xét nghiệm khống cho người có nhu cầu

Trước đó như tin ANTĐ đã đưa, trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trận đấu Việt Nam – Nhật Bản, CAQ Nam Từ Liêm phát hiện nhóm đối tượng dựng lều trại tại sân vận động Mỹ Đình, tổ chức test nhanh cho khán giả chưa có giấy xét nghiệm âm tính vào sân xem bóng đá nhưng không lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình, mà in sẵn phiếu kết quả xét nghiệm, đóng dấu "Âm tính" và bán cho người dân có nhu cầu vào xem đá bóng với giá 200.000 đồng/phiếu. CAQ Nam Từ Liêm đã yêu cầu toàn bộ nhóm này về trụ sở để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, nhóm nhân viên nhận lệnh điều động của Giám đốc Phòng khám đa khoa Công nghệ 4.0, từ Bắc Ninh đến sân Mỹ Đình tổ chức test nhanh. Theo lời khai của một nhân viên lấy mẫu, nhân viên thị trường của phòng khám báo có một điểm test tại sân Mỹ Đình nên đề nghị phòng khám cử nhân viên đến làm. Giá của mỗi lần xét nghiệm không được thông báo trước, khi đến điểm tôi mới biết giá một lần test là 100.000 đồng.

Người phụ nữ tên Trang là cộng tác viên của phòng khám, đóng vai trò thu tiền của người đến lấy mẫu xét nghiệm và theo lời khai của Trang, Giám đốc phòng khám có giao nhiệm vụ đến sân Mỹ Đình để hỗ trợ người dân test nhanh Covid-19 trước khi vào xem bóng đá. Mỗi người có nhu cầu xét nghiệm thu 100.000 đồng.

Hiện CAQ Nam Từ Liêm đã tạm giữ toàn bộ tang vật đồng thời điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.