Vụ sát hại 2 mẹ con ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Kẻ thủ ác có thể lĩnh án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Như ANTĐ đã đưa tin, tối qua, hung thủ sát hại 2 mẹ con tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã bị lực lượng công an bắt giữ. Theo các chuyên gia pháp lý, với các tình tiết tăng nặng định khung, kẻ thủ ác có thể đối diện án tử hình.

Trưa 23-2, tại thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, xảy ra án mạng. Hai nạn nhân bị sát hại tại nhà bằng hung khí là cụ Đ.T.L (sinh năm 1933) và con gái là P.T.T (sinh năm 1965).

Qua quá trình xác minh điều tra, nghi can được xác định là Phạm Văn Đức (SN 1985), cháu ruột của hai nạn nhân. Do bí bách tiền nong, Đức từng xin bà, cô cho bán một miếng đất, nhưng đề nghị này không được cụ L và bà T đồng ý nên đã ra tay tước đoạt mạng sống của chính những người ruột thịt trong gia đình.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn lên Quảng Ninh, xin việc làm tại một cơ sở sơn bả và được bố trí ăn nghỉ tại chỗ. Hiện CQĐT đang tiến hành các thủ tục tố tụng đối với đối tượng này.

Đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1985) đã bị bắt

Đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1985) đã bị bắt

Cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai tại gia đình bà Vũ Thị Điều (SN 1961, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), ba người con gái là Đỗ Thị Định (SN 1982), Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, cùng trú tại huyện Yên Mỹ) đã mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, khiến hai người con gái và người mẹ lần lượt tử vong. Vụ việc là điển hình của tấn bi kịch xuất phát từ mâu thuẫn trong phân chia tài sản, đất đai.

Liên quan vụ việc này, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người.

Phân tích các vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định, thực tiễn cho thấy, không ít những vụ việc mâu thuẫn đất đai ngay từ đầu không được thụ lý giải quyết đúng đắn, triệt để dẫn đến những vụ trọng án đau lòng xảy ra. Khi đó, đối tượng trực tiếp gây án sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hành vi đâm chết người vì mâu thuẫn đất đai có thể phải đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo Điều 123 BLHS 2015, mức phạt tù từ 12 -20 năm, tù chung thân hoặc tử hình được áp dụng đối với các trường hợp: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; Thuê giết người hoặc giết người thuê; Có tính chất côn đồ; Có tổ chức; Tái phạm nguy hiểm; Vì động cơ đê hèn…

Phạt tù từ 7-15 năm đối với phạm tội không thuộc các trường hợp kể trên.

Trong vụ án vừa xảy ra tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, các tình tiết định khung tăng nặng có thể bị áp dụng là giết nhiều người và giết người là ông bà, cha mẹ của mình.

Hành vi giết nhiều người (từ 2 người trở lên) đã thể hiện rất rõ tính nguy hiểm của hành vi giết người; cũng như hành vi giết ông; bà; cha; mẹ người nuôi dưỡng mình mang tính phản trắc; suy đồi đạo đức gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới an ninh xã hội mà con ảnh hưởng lớn tới đạo đức xã hội.

Do đó, kẻ thủ ác cần bị áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình để đảm bảo tính răn đe - luật sư Thu đề xuất.