Vụ sập giàn giáo ở Formosa: 4 bị cáo lĩnh tổng cộng 12 năm tù giam

ANTĐ - Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa khiến 13 chết, 29 người bị thương, chiều 21-12, HĐXX đã tuyên phạt Kim Jong Wook (43 tuổi, Hàn Quốc) 3 năm 6 tháng tù giam, Le Jae Myeong (62 tuổi, Hàn Quốc) 3 năm tù giam, Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, Quảng Bình) 3 năm tù giam và Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, Hà Tĩnh) 2 năm 6 tháng tù giam về tội “vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Trong 4 ngày xét xử, các bị cáo vẫn cho rằng mình không hề biết dấu hiệu sự cố nguy hiểm của hệ thống giàn giáo. Hai bị cáo Kim và Lee đều nói, không biết trước khi giàn giáo sập có rung lắc và không nhận được phản ánh giàn giáo rung động mạnh của công nhân.

Trước tòa, bị cáo Kim lại khai, thời điểm bị cáo chỉ lên kiểm tra như thường lệ, nếu bị cáo nhận thức được sự hư hỏng, sự cố thì đã cho dừng để sửa chữa, tuy nhiên, lúc đó không nhận thức được dấu hiệu nguy hiểm của giàn giáo nên để xảy ra sự cố.

Vụ sập giàn giáo ở Formosa: 4 bị cáo lĩnh tổng cộng 12 năm tù giam ảnh 1

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án

Còn bị cáo Lee khai, thấy chỉ huy trưởng Kim lên kiểm tra nên bị cáo đi cùng chứ không hề biết sự rung lắc giàn giáo và tụt kích cũng như dấu hiệu sự cố nguy hiểm của giàn giáo.

"Không có ai báo cáo sự cố trước khi sập giàn giáo cho tôi, nếu có báo cáo tôi đã có biện pháp xử lý rồi. Tôi lên giàn giáo để kiểm tra xem trời mưa bảng điện có nhiễm điện vào giàn giáo không, tôi thấy không nhiễm điện mới nói "ok, không sao" yêu cầu vào làm việc", bị cáo Lee khai.

Trước tòa, bị cáo Tuấn và Đức cũng khai báo, trước đó trong quá trình làm việc các kích thủy lực cũng đã nhiều lần bị tụt và cáo bị cáo đã xử lý bằng cách cho dừng giàn giáo và nâng các kích bị tụt lên bằng các kích khác, nên hôm đó khi kích bị tụt các bị cáo cũng xử lý như những lần trước và không biết, lường trước được dấu hiệu nguy hiểm gây sập hệ thống giàn giáo.

Vụ sập giàn giáo ở Formosa: 4 bị cáo lĩnh tổng cộng 12 năm tù giam ảnh 2

Dẫn giải các bị cáo ra xe đưa về trại tạm giam

Tại phiên tòa, bị cáo Kim và Lee đều nói, bị cáo là người Hàn Quốc không hiểu rõ pháp luật Việt Nam. Nếu như bị cáo có tội thì bị cáo sẵn sàng xin nhận tội và cũng xin chuyển đến thân nhân người bị hại, nạn nhân lời tạ lỗi chân thành nhất.

Cũng tại phiên tòa, mặc dù vụ tai nạn gây ra những mất mát không gì bù đắp được, nhưng với sự bao dung, độ lượng, tất cả bị hại và người nhà của bị hại đều đề nghị tòa giảm án cho các bị cáo.

 

Đại diện công ty SamSung cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những công nhân bị thương trong vụ tai nạn đang phải điều trị lâu dài; xem xét các ý kiến và điều kiện từng gia đình để có hình thức hỗ trợ hợp lý nhất. Đồng thời, công ty mong muốn Tòa xem xét, giảm nhẹ mức án cho các bị cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vụ sập giàn giáo ở Formosa: 4 bị cáo lĩnh tổng cộng 12 năm tù giam ảnh 3

Người nhà bị cáo Nguyễn Thái Đức không đồng tình với bản án, khóc nức nở khi bị cáo được dẫn giải ra xe, đưa về trại tạm giam

HĐXX xét thấy, khi phát hiện sự cố xảy ra, bị cáo Kim Jong Wook với vai trò là chỉ huy công trường, bị cáo Lee Jea Myeong là quản đốc công nhân vẫn để công nhân lao động vào làm việc nên mới xảy ra hậu quả đáng tiếc trên.

Bị cáo Nguyễn Thái Đức và bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khi phát hiện sự cố đã không báo cáo với chỉ huy công trường mà tự ý sửa chữa kích, để rồi tai nạn xảy ra.

Hành vi của các bị cáo đã ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xét thấy các bị cáo đều ăn năn hối cải, thành cần khai báo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và đặc biệt là người thân những người bị hại đã có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Kim Jong Wook 3 năm 6 tháng tù, Lee Jea Myeong 3 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn 3 năm tù, Nguyễn Thái Đức 2 năm 6 tháng tù.