Vụ nhân viên bảo vệ đâm chết lái xe taxi: Hung thủ bị tâm thần phân liệt

ANTĐ - Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án mạng trên phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ đêm 26-5, ngày 29-5, chỉ huy CAQ Ba Đình cho biết, hung thủ Nguyễn Văn Bằng (29 tuổi, nhà ở huyện Mỹ Đức, nhân viên bảo vệ siêu thị Hiway trên phố Ngọc Khánh), có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt. 

Từ đầu năm 2013 đến nay, Bằng đã 4 lần được gia đình đưa đi điều trị  tại các bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, tháng 2-2014, Bằng vẫn được Công ty dịch vụ bảo vệ L.P tuyển dụng, bố trí làm công việc bảo vệ tại siêu thị Hiway.

Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 27-5, CAQ Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Văn Bằng để điều tra về hành vi giết người. Đêm  26-5, anh Mai An Ninh (37 tuổi, trú ở tập thể Ngọc Khánh, quận Ba Đình, lái xe taxi) cùng một số đồng nghiệp ngồi đợi khách ở vỉa hè trước cửa siêu thị Hiway. Khi Bằng ra nhắc, nhóm lái xe taxi giải tán, nhưng vẫn xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Bằng đã dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát khiến anh Ninh tử vong. Sau khi gây án, 1h ngày  27-5, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.