Vụ dùng thuốc mê cướp tiền tỷ tại phố Xã Đàn chỉ là hoang báo

ANTĐ - Hôm nay (22-2), cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra hiệu mỹ phẩm ở 490 phố Xã Đàn vào ngày 18-2 mới đây.

18h ngày 18-2, chị Vũ Hoàng Điệp, SN 1980, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, chủ hiệu mỹ phẩm ở 490 phố Xã Đàn đến CAP Nam Đồng trình báo bị mất một số lượng tài sản lớn trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, một phụ nữ đến hiệu mỹ phẩm hỏi mua nhiều thứ đồ. Người này đã cố tình tiếp cận chị Điệp, rồi xõa tóc ra để buộc lại. Từ lúc đó, chị Điệp cảm thấy choáng váng mặt mày và khi tỉnh lại đã phát hiện bị mất chiếc túi xách bên trong có 35 nghìn EURO, 1.900 USD và khoảng 48 triệu VND; 2 chiếc điện thoại iPhone.

Người bị hại Vũ Hoàng Điệp

Đánh giá đây là vụ chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, bằng thủ đoạn rất tinh vi và không ngoại trừ khả năng đây là vụ cướp bằng thủ đoạn gây mê người bị hại, CAQ Đống Đa và Phòng CSHS đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án, đã xác định được đối tượng liên quan là Lê Thị Hồng Thiệp, SN 1967, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, tại cơ quan công an Thiệp không thừa nhận đã chiếm đoạt số tài sản trên của chị Điệp.

Tang vật vụ trộm do Thiệp gây ra

Lật lại một số vấn đề, cơ quan điều tra phát hiện có những mâu thuẫn liên quan đến số ngoại tệ bị mất trong lời khai báo ban đầu của chị Điệp. Sau khi được động viên, chị Điệp khai chỉ bị mất chiếc túi xách bên trong có 2 chiếc điện thoại di động loại iPhone 3 và iPhone 5. Còn số tiền khai bị mất từ đầu là 35 nghìn EURO, 1.000 USD và 48 triệu đồng là do chị Điệp tự nghĩ ra và tự khai báo với mục đích để cơ quan công an tích cực làm rõ vụ mất trộm tài sản của mình.

Khẳng định không hề có vụ cướp bạc tỷ bằng thủ đoạn gây mê người bị hại, xảy ra tại hiệu mỹ phẩm ở phố Xã Đàn, CAQ Đống Đa tập trung điều tra vụ trộm 2 chiếc iPhone và làm rõ chiếc điện thoại iPhone 3, tang vật vụ án đang ở trong tay con gái của Thiệp. Khám xét nơi ở của Thiệp tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, cơ quan công an phát hiện và thu giữ chiếc túi xách của chị Điệp bị mất trước đó. Từ đây, Thiệp khai nhận đã lợi dụng lúc chị Điệp không để ý, lấy cắp chiếc túi xách.

CAQ Đống Đa lấy lời khai của Thiệp

“Không có vụ cướp bằng thủ đoạn gây mê người bị hại để chiếm đoạt số tài sản trị giá trên 1 tỷ đồng ở phố Xã Đàn” - Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng CAQ Đống Đa khẳng định và cho biết hành vi phạm tội của Lê Thị Hồng Thiệp sẽ bị pháp luật trừng trị bởi hành vi trộm cắp tài sản. Việc người bị hại cố tình khai báo không đúng sự thật về số tài sản bị mất là hành vi hoang báo, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan công an, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa xử lý trường hợp này về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.