Vụ đột kích sới bạc cực lớn tại Từ Sơn, Bắc Ninh: Khởi tố hơn 40 đối tượng

ANTĐ - Khẩn trương điều tra vụ phá sới bạc “khủng” tại nhà nghỉ Tuấn Sơn (phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), ngày 6-12, cơ quan tố tụng trung ương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gồm 3 tội danh “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Gá bạc”; đồng thời khởi tố bị can, tạm giam 57 đối tượng về các tội danh nêu trên.

Sòng bạc bị lực lượng CSHS Bộ Công an phối hợp với lực lượng CSCĐ Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá ngày 29-11. 103 đối tượng bị bắt tại hiện trường, với tang vật gần 6 tỷ đồng.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng, CQĐT Bộ Công an có đủ tài liệu, chứng cứ để khởi tố Dương Anh Đức về tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Số bị can khác bị khởi tố về tội danh nêu trên gồm con trai và em trai Đức “vẩu”, là Dương Văn Phúc (SN 1987), Dương Thanh Phương (SN 1965); Khuất Thị Hương (SN 1965); Khuất Thị Hường (SN 1972), trú ở phường Đình Bảng. Trong số này, Khuất Thị Hường còn bị xác định có hành vi cho vay nặng lãi. 

Đối tượng duy nhất bị khởi tố về tội danh “Gá bạc” là Nguyễn Thạc Sơn (SN 1985), trú ở Chùa Dận. Sơn chính là chủ nhà nghỉ Tuấn Sơn, và cho thuê địa điểm để sới bạc hoạt động. 

Trong số hơn 40 đối tượng bị khởi tố về tội danh đánh bạc, có một số đối tượng đáng chú ý là Dương Văn Luân (SN 1956), anh ruột Đức “vẩu”; Đinh Thuý Thanh (SN 1967) trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có quan hệ họ hàng với “ông trùm” Khánh “trắng”. Ngoài ra, một số đối tượng giữ vai trò “tín dụng đen” như Nguyễn Thị Quy (SN 1977), trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng; La Thành Luân (SN 1988), trú ở TP Lạng Sơn, là con rể Đức “vẩu”… Lời khai của các con bạc cho thấy, tiền cho vay lãi mà nhóm “tín dụng đen” áp dụng tại “sới” bạc trong nhà nghỉ Tuấn Sơn hết sức cao; cứ 100 triệu đồng cho vay, con nợ phải chịu lãi  3-5 triệu đồng/ngày. CQĐT đang tiếp tục phân loại số đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.