Vụ đổ cột điện cao thế tại Bắc Giang: Sự cố không bình thường!

ANTĐ - Bộ Công Thương vẫn đang tổ chức đoàn thanh tra thứ hai về vụ đổ cột điện cao thế tại Bắc Giang.

Ngày 6-5, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia đã khắc phục xong và đóng điện, đưa đường dây 500 kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa vào vận hành. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải “Đây là sự cố không bình thường” và đoàn thanh tra thứ hai đang làm việc về vụ việc này.

Trước đó, vào sáng 22-4, một cột điện cao thế thuộc đường dây 500 kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa đã gãy gục, cột liền kề cũng gãy gập ngọn sau trận giông lốc. Sự cố không gây thiệt hại về người, không làm gián đoạn cung cấp điện nhưng nhiều ý kiến cho rằng chất lượng công trình không đảm bảo đã dẫn đến sự cố nêu trên.

Bộ Công Thương đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra làm việc về vụ việc này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân khiến cột điện cao thế này bị đổ.