Vụ cháy tòa nhà Keangnam đã được dập tắt

ANTĐ - Chiếc xe thang 52m của Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy vươn "cánh tay" dài phun nước dập tắt đám cháy tòa nhà Kangnam, đường Phạm Hùng (Hà Nội).      

Khu vực xảy cháy được xác định là nơi đặt hệ thống quạt thông gió, điều hòa tổng tòa nhà Keangnam, ở tầng nóc tòa nhà 7 tầng (cạnh tòa tháp cao nhất).

 Tòa nhà 7 tầng, cạnh tháp cao nhất xảy cháy  Tòa nhà 7 tầng, cạnh tháp cao nhất xảy cháy

 Tòa nhà 7 tầng, cạnh tháp cao nhất xảy cháy

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào thời điểm có hàng nghìn công nhân đang làm việc, khiến nhiều người hoảng sợ túa chạy xuống đất bằng mọi cách. Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động hơn 10 xe chữa cháy, xe chuyên dùng, 2 xe thang của Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy, Ba Đình…, cùng gần 100 CBCS đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an cơ sở, quân đội tổ chức cứu chữa.

 Xe thang vươn "cánh tay" chữa cháy Xe thang vươn "cánh tay" chữa cháy 

 Xe thang vươn "cánh tay" chữa cháy

Chiếc xe thang 54m của Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy nhanh chóng được triển khai, vươn "cánh tay" dài tiếp cận điểm cháy, phun nước từ trên cao. Do tổ hợp tòa nhà Keangnam đang xây dựng nên đường vào khá khó khăn với xe chữa cháy xe chuyên dùng. Các xe chữa cháy, xe téc chở nước liên tục tiếp nước cho xe thang, phun nước từ độ cao hàng chục mét xuống đám cháy.

 15h, đám cháy cơ bản được dập tắt Họng nước trong tòa nhà đang được lắp đặt 15h, đám cháy cơ bản được dập tắt Họng nước trong tòa nhà đang được lắp đặt 

 15h, đám cháy cơ bản được dập tắt

 Họng nước trong tòa nhà đang được lắp đặt

14h30, lửa khói vẫn bốc cao nghi ngút. Vụ cháy xảy ra tại tòa nhà cao nhất Việt Nam, gần tuyến đường Phạm Hùng đông người qua lại, khiến giao thông tại đây nhanh chóng ùn tắc.

Đến khoảng 15h, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.