Thành ủy Hà Nội thông qua phương hướng nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội đã họp, thông qua phương hướng công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Đề án phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành)

Sáng 15-7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 23 xem xét, quán triệt 7 nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII - trong đó có phương hướng công tác nhân sự Đại hội...

Các báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Ngày 30-6-2025, thành phố đã công bố các quyết định về triển khai tổ chức bộ máy tại 126 xã, phường mới. Sáng 1-7-2025, đồng loạt 126 xã, phường đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, phường để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy để vận hành theo mô hình mới.

Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố có 186/186 đảng bộ bộ phận và 16.765/16.765 chi bộ tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100%. Đại hội cấp cơ sở, có tổng số 1.238 tổ chức cơ sở Đảng phải tổ chức đại hội, đã có 1.221/1.238 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, đạt 98,7%.

Báo cáo của Thành ủy cũng cho thấy, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã góp phần hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của thành phố tăng trưởng khá, cao hơn kịch bản đề ra. Cụ thể, GRDP quý sau tăng cao hơn quý trước; lũy kế 6 tháng tăng 7,63% (kịch bản là 7,59%); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 51,4%, đạt 77,6% dự toán; chi ngân sách địa phương tăng 50,6%, đạt 40,3% dự toán; đặc biệt là thu hút FDI tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ, đứng đầu cả nước…

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (Ảnh: Viết Thành)
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (Ảnh: Viết Thành)

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 Ban của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII); thông qua phương hướng công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Đề án phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội.

Hội nghị cũng thống nhất các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế làm việc của Thành ủy Hà Nội; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2025.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, những kết quả tại hội nghị này là cơ sở quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Viết Thành)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Viết Thành)

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp. Trong đó phải rà soát, hoàn thiện các quy định phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; kịp thời ban hành danh mục cụ thể các nhiệm vụ, thủ tục hành chính được phân cấp cho cấp xã; các sở, ban, ngành tăng cường tập huấn, đào tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý, Thủ đô Hà Nội được vinh dự, tự hào là nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Vì thế, các sở ban ngành, xã, phường phải coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thi đua làm đẹp phố, phường, đường làng ngõ xóm tạo khí thế mới đón chào Quốc khánh và Cách mạng Tháng Tám thành công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, từng đồng chí Thành ủy viên tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.