Vụ án lúc nửa đêm và hành trình 10 ngày truy tìm tên cướp bịt mặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quả thực tôi cũng như nhiều người dân khác rất thắc mắc, chỉ với thông tin về chiếc xe máy che biển số, đối tượng mặc đồng phục “xe ôm” công nghệ và đeo khẩu trang kín mặt, làm thế nào mà lực lượng công an lại truy tìm được kẻ xông vào cửa hàng Circle K gây ra vụ cướp giữa đêm khuya?

Hơn 10 ngày đêm lần theo dấu vết của tên cướp, với sự vận dụng liên hoàn các biện pháp nghiệp, những chiến sỹ Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Hà Đông và Đội Điều tra trọng án của Phòng CSHS (CATP Hà Nội) đã bắt gọn đối tượng gây án.

Lê Văn Thường lúc đe dọa, cướp tại cửa hiệu Circle K

Lê Văn Thường lúc đe dọa, cướp tại cửa hiệu Circle K

Ca làm việc… ám ảnh

Hơn 2h sáng 2-3, nữ nhân viên tên H của cửa hàng Circle K (số 15 LK10, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông) đang lúi húi kiểm đếm ở khu vực lễ tân, một đồng nghiệp nam đang bận bịu trên kho hàng. Khách thời điểm này đã vãn, nhưng theo thông lệ mở xuyên đêm nên dù vắng, nhân viên vẫn phải để sáng đèn. Không ai hay biết toàn bộ cửa hàng đã bị 1 đối tượng theo dõi từ chập tối. Chỉ chờ nhân viên nam di chuyển lên kho, “vị khách” trong bộ đồng phục “xe ôm” công nghệ lẳng lặng tiến vào. Quan sát nhanh xung quanh, gã bất ngờ rút con dao loại chọc tiết lợn chĩa về nữ nhân viên, sự việc diễn ra được camera an ninh ghi lại trong chưa đầy 3 phút. Hành vi đó buộc nữ nhân viên H phải lấy trong quầy toàn bộ số tiền 1 triệu đồng đưa cho tên cướp.

Ập vào bất ngờ và rút đi rất nhanh, hình ảnh camera cùng tường trình của bị hại H chỉ “tả” được đặc điểm đối tượng gây án: Dáng người dong dỏng, mặc đồng phục “xe ôm” công nghệ, đi xe máy kiểu Wave sẫm màu bị che biển số bằng chiếc khẩu trang. Hướng bỏ chạy của tên cướp mà camera an ninh của cửa hàng ghi lại là Quốc lộ 6…

Phương tiện đối tượng sử dụng đi cướp là tang vật một vụ án

Phương tiện đối tượng sử dụng đi cướp là tang vật một vụ án

Lần theo dấu vết

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, CAQ Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đề nghị sự phối hợp của các phòng chức năng, đặc biệt là Đội Điều tra trọng án của Phòng CSHS để xác lập chuyên án với quyết tâm trong thời gian sớm nhất bắt bằng được đối tượng phạm tội. “Đây là vụ án nghiêm trọng. Đối tượng gây án manh động, liều lĩnh, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi dùng hung khí ập vào cửa hàng tiện ích trong khu đô thị đông dân để cướp tài sản.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, chỉ huy CAQ và Phòng CSHS đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt đối tượng. Ban chuyên án được thành lập với sự tham gia của các điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm của Phòng CSHS và CAQ Hà Đông. Tất cả khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều nhóm trinh sát rà soát, xác minh lần theo dấu vết đối tượng gây án ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố như Hòa Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đồng Nai...” - chỉ huy CAQ Hà Đông nhớ lại.

Khó để lột tả hết sự kỳ công, chuyên nghiệp của các trinh sát, từ hướng điều tra, nhận diện đối tượng nghi vấn đến biện pháp nghiệp vụ được triển khai trong liên tục 10 ngày đêm truy vết tên cướp. Mãi về sau, khi đã “yên vị” tại cơ quan công an, Lê Văn Thường (SN 1990, trú tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; có 1 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) mới biết, dù gã tính toán, ngụy trang, đối phó kỹ như vậy, nhưng hành tung của hắn ngay sau khi gây án vẫn bị các trinh sát dựng được đến tận địa giới tỉnh Hòa Bình.

Rời cửa hàng Circle K, Thường chạy ra Quốc lộ 6, đi vòng vèo qua nhiều tuyến đường rồi lên đê Yên Nghĩa. Chọn vị trí tối nhất, gã dừng xe, cởi bộ đồng phục “xe ôm” công nghệ rồi chạy tiếp qua một số huyện ngoại thành Hà Nội để sang tỉnh Hòa Bình. Đến đây, dường như cảm thấy an toàn, gã vào đổ xăng, tháo chiếc khẩu trang che biển số, để tránh sự chú ý…

“Lê Văn Thường chỉ là một trong hàng chục đối tượng tình nghi mà ban chuyên đã án dựng, xác minh, sau khi vụ cướp xảy ra. Bởi thông tin về nhận dạng, quá trình trốn chạy của tên cướp rất ít, rất khó cho công tác điều tra. Khi chúng tôi bắt được Thường, đối tượng khai có nghiên cứu cách thức đi cướp qua những bộ phim về tội phạm” - trinh sát hình sự CAQ Hà Đông kể. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”; ngày 13-3, Ban chuyên án phối hợp với công an cơ sở đã làm rõ được nhân thân đối tượng gây án, và tiến hành bắt giữ khi tên cướp đang lẩn trốn tại nhà bạn gái ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình bắt giữ Lê Văn Thường, cơ quan điều tra thu giữ chiếc xe máy Honda Wave Alpha BKS: 29M1-336.53, toàn bộ trang phục (quần áo, giầy, mũ bảo hiểm) đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Thường đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do không có công ăn việc làm, không có tiền ăn tiêu nên kẻ có 1 tiền án này đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 12h ngày 1-3, Thường điều khiển xe máy từ Thanh Hóa ra Hà Nội, đến 16h thì về đến khu vực Hà Đông và mua 1 con dao loại chọc tiết lợn để làm phương tiện gây án. Cả chiều hôm đó, với bộ đồng phục “xe ôm” công nghệ, Thường vừa lang thang qua nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội để tăm tia và… tranh thủ chở được 3 cuốc khách. Nửa đêm, Thường quay lại khu vực khu đô thị Văn Phú và phát hiện cửa hàng tiện ích Circle K ở đây sáng đèn. Rình chờ nam nhân viên rời khỏi tầng 1, gã lặng lặng tiến vào cửa hàng, áp sát quầy thu ngân, rút dao…

Sau khi gây án, tên cướp chạy vòng vèo qua nhiều trục đường, nhiều địa bàn, tỉnh/thành phố rồi mới về nhà bạn gái ở huyện Ngọc Lặc. Đây cũng là nơi mà tên cướp tá túc từ trước Tết Nguyên đán 2022. Toàn bộ hành trình của Lê Văn Thường diễn ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Lê Văn Thường tại cơ quan công an

Lê Văn Thường tại cơ quan công an

Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Lê Văn Thường đang bị CAQ Hà Đông khởi tố, tạm giam về hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên theo thông tin, tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập, gã còn liên quan đến ít nhất 3 vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tối 18-12-2021, trong vai “xe ôm” công nghệ, Thường nhận chở 8 thùng hàng gồm quần áo phụ nữ, đồ trang sức trị giá trên 20 triệu đồng của chị Đ.T.D từ phố Tôn Đức Thắng sang Văn Miếu (quận Đống Đa). Nhưng sau đó đối tượng đã biệt tích cùng toàn bộ số hàng. Gậy ông đập lưng ông, dấu vết mà Lê Văn Thường để lại trong vụ việc này chính là một trong những dữ liệu quan trọng giúp CAQ Hà Đông làm sáng tỏ vụ cướp tại cửa hiệu Circle K, phường Phúc La rạng sáng 2-3.

Trước đó, tháng 11-2018, CAQ Hà Đông nhận được đơn tố giác của anh P.V.H (trú ở Ba Vì, Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội “LamLam Phuc” hỏi mua chiếc xe máy Exciter. Hai bên hẹn nhau ở địa phận phường Hà Cầu và sau đó vị khách vờ xin đi thử xe đã... lặn mất tăm. Qua xác minh, CAQ Hà Đông làm rõ đối tượng Thường chính là “tác giả” vụ lừa đảo này. Chưa hết, chiếc xe Wave Alpha mà Thường sử dụng để đi cướp hôm 2-3 cũng là tang vật vụ lừa đảo. Đối tượng cũng hẹn gặp mua xe và dùng chiêu đi thử rồi đánh bài… chuồn. Hai ngày sau khi Lê Văn Thường bị bắt, chủ phương tiện biết tin đã đến cơ quan công an tố cáo kẻ lừa đảo.