Bí ẩn hình xăm trên ngực kẻ dùng dao cướp tại cửa hàng Circle K ở Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được hỏi về hình xăm 2 cái tên hai bên ngực, Lê Văn Thường, kẻ dùng dao cướp 1 triệu đồng tại cửa hàng Circle K ở Hà Đông lý nhí: đó là tên...2 bạn gái của em.

Như ANTĐ thông tin, ngày 13-3, sau 10 ngày đêm xác lập chuyên án truy xét, đấu tranh, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã bắt giữ thành công Lê Văn Thường (SN 1990, quê quán phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), đối tượng dùng dao đe dọa, cướp được 1 triệu đồng của nhân viên cửa hàng tiện lợi Circle K (phường Phú La, quận Hà Đông).

Ngoài những hinh xăm trên cánh tay, đối tượng Thường còn khắc tên 2 người yêu trên ngực

Ngoài những hinh xăm trên cánh tay, đối tượng Thường còn khắc tên 2 người yêu trên ngực

Lời khai của Lê Văn Thường cho thấy, do không có công ăn việc làm, không có tiền ăn tiêu nên gã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Chiều 1-3, Thường đi xe máy từ Thanh Hoá ra Hà Nội, đến địa bàn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông mua 1 con dao loại chọc tiết lợn làm phương tiện gây án. Trước đó, gã kịp sắm bộ đồng phục "xe ôm" công nghệ để trá hình. Suốt tối hôm đó, kẻ có 1 tiền án lang thang qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, tăm tia "con mồi".

Đến khoảng 2h45 ngày 2-3, Thường ngang qua cửa hàng tiện ích Circle K, số 15LK10 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La; trông thấy chỉ có 1 nữ nhân viên đứng ở quầy hàng. Lập tức, đối tượng ập vào, dùng dao đe doạ, uy hiếp nữ nhân viên và cướp được 1 triệu đồng. Gây án xong, Thường di chuyển qua nhiều địa phương, rồi trốn về nhà bạn gái tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Đây cũng chính là địa điểm đối tượng bị bắt, sau 10 ngày gây án.

Khoảng khắc đối tượng dùng dao uy hiếp nữ nhân viên bán hàng

Khoảng khắc đối tượng dùng dao uy hiếp nữ nhân viên bán hàng

Quá trình bắt giữ Lê Văn Thường, ban chuyên án đã thu giữ chiếc xe máy Honda Wave anpha BKS: 29M1-33653; trang phục (quần áo, giầy, mũ bảo hiểm) đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông nắm được Lê Văn Thường còn liên quan đến nhiều vụ việc hình sự khác.

Cụ thể, tối 18-12-2021, trong vai "xe ôm" công nghệ, Thường nhận chở 8 thùng hàng gồm quần áo phụ nữ, đồ mỹ ký...trị giá trên 20 triệu đồng của chị Đ.T.D, từ phố Tôn Đức Thắng sang Văn Miếu; nhưng sau đó, đối tượng đã biệt tích cùng toàn bộ số hàng.

Trước nữa, tháng 11-2018, CQĐT CAQ Hà Đông nhận được đơn tố giác của anh P.V.H (trú ở Ba Vì, Hà Nội), về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội "LamLam Phuc", hỏi mua chiếc xe máy Exciter. Hai bên hẹn nhau ở địa phận phường Hà Cầu, và sau đó, vị khách vờ xin đi thử xe, đã...lặn mất tăm. Qua xác minh, CAQ Hà Đông làm rõ đối tượng Thường chính là "tác giả" vụ lừa đảo này.

Ngoài "công việc" chính là lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cướp, đối tượng Thường còn nhiều mối quan hệ với các cô gái trẻ. Khai nhận đã có vợ và ly hôn, cho đến trước khi bị CAQ Hà Đông bắt, Thường đã "xây dựng" tình cảm với 2 cô gái trẻ. Mỗi một mối tình, kẻ "Đông Gioăng" này lại xăm lên ngực, mà như gã nói, thì để thể hiện... tình cảm duy nhất với người yêu.

Vụ án đang được CAQ Hà Đông điều tra mở rộng.