Võ Thanh Tùng không thể có huy chương Paralympic thứ hai

ANTD.VN - Ở phần thi chung kết 100m tự do thương tật S5 vừa kết thúc, kình ngư Võ Thanh Tùng không thể mang về thêm tấm huy chương cho đoàn Việt Nam.

Tại vòng loại, Võ Thanh Tùng về thứ 3 với thành tích 1 phút 17 giây 64, xếp sau Perkins (Mỹ, 1 phút 18 giây 04) và VĐV nước chủ nhà Brazil, Dias - 1 phút 15 giây 08.

Người hâm mộ hy vọng Thanh Tùng sẽ có thêm tấm huy chương thứ 2, sau khi anh đoạt HCB 50m tự do S5 cách đây ít ngày.

Thanh Tùng (trái, về thứ 5) và VĐV về nhất - Dias, tại vạch đích

Tuy nhiên ở vòng chung kết, kình ngư của Việt Nam chỉ về thứ 5, với thành tích 1 phút 18 giây 02, kém hơn thành tích ở vòng loại.

Trong khi đó Dias vẫn giữ phong độ tuyệt vời, cán đích đầu tiên sau 1 phút 10 giây 11, Perkins về thứ 2 với thành tích 1 phút 14 giây 55. Về thứ 3 là Mullen, 1 phút 15 giây 93.

Trước đó ở ngày thi đấu hôm qua (17-9), Võ Thanh Tùng cũng tuột huy chương đáng tiếc nội dung 50m ngửa S5 khi về thứ 3 vòng loại nhưng đến chung kết chỉ cán đích thứ 4.

Như vậy, sau phần thi của Võ Thanh Tùng, đoàn Việt Nam đã chính thức kết thúc Paralympic Rio 2016. Một kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử thể thao Người khuyết tật Việt Nam, khi cả 3 đội tuyển là bơi, điền kinh, cử tạ tham dự đều có huy chương. Đây cũng là những tấm huy chương đầu tiên sau các kỳ Paralympic chỉ có VĐV xếp hạng Tư là cao nhất.

Bảng vàng thành tích đoàn Việt Nam tại Paralympic

HCV - VĐV cử tạ Lê Văn Công (hạng dưới 49kg nam)

HCB - VĐV Võ Thanh Tùng (bơi 50m tự do S5)

HCĐ - VĐV Cao Ngọc Hùng (ném lao) và VĐV Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ hạng dưới 50kg nữ)