Vờ mua điện thoại rồi "bùng"

ANTĐ - Ngày 22-7, cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Ngô Văn Tuấn, SN 1993, trú tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Vờ mua điện thoại rồi "bùng" ảnh 1

Đối tượng Ngô Văn Tuấn

Sau một thời gian điều tra truy xét, giữa tháng 7-2015, cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh đã làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngô Văn Tuấn. Ngày 18-5, Công an thị trấn Quang Minh nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Hòa, SN 1992, ở xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, hiện đang là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh, tạm trú tại ký túc xá của trường thuộc địa phận phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy trình báo bị một nam thanh niên tự xưng tên là Tuấn, có nickname trên mạng internet là “titgayme”, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua điện thoại di động iPhone 5S qua mạng.

Đội CSHS - CAH Mê Linh đã xác minh, thu thập hồ sơ tài liệu, xác định được đối tượng lừa đảo là Ngô Văn Tuấn và ra lệnh bắt khẩn cấp. Ngày 17-5, anh Hòa rao bán trên mạng internet 1 chiếc điện thoại iPhone 5S với giá 7,5 triệu đồng. Tuấn đã nhắn tin vào số máy điện thoại di động của anh Hòa, ngỏ ý muốn mua chiếc iPhone 5S. Sau khi thỏa thuận, Tuấn và anh Hòa hẹn sáng 18-5 gặp nhau ở trước cửa Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, thị trấn Quang Minh, để giao hàng và nhận tiền. 

9h30 cùng ngày, anh Hòa đi xe máy đến Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza và gọi điện thoại cho Tuấn. Khi gặp nhau, Tuấn bảo anh Hòa cho xem điện thoại. Sau khi cầm chiếc iPhone 5S của anh Hòa, Tuấn rú ga phóng xe máy đi và nói: “Anh chờ tôi vào trong kia kiểm tra chất lượng chiếc điện thoại rồi thanh toán tiền”. Chờ mãi không thấy Tuấn quay lại, anh Hòa đã đến CAH Mê Linh trình báo. 

Theo lời khai của Ngô Văn Tuấn tại cơ quan điều tra, sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại của anh Hòa, Tuấn đã về TP Bắc Ninh. Khi đến đây, Tuấn đã bán chiếc điện thoại của anh Hòa cho chủ một cửa hàng mua bán điện thoại di động ở phố Ngô Gia Tự, phường Tiến An, TP Bắc Ninh với giá 800 nghìn đồng. 

Mở rộng hướng điều tra, cơ quan công an được biết với thủ đoạn trên, Tuấn đã liên tiếp gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh. Ngày 3-6, với thủ đoạn tương tự, Tuấn lừa đảo, chiếm đoạt của anh Đinh Xuân Đoàn, SN 1989, ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn 1 chiếc iPad 3. 3 ngày sau, Tuấn tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt của anh Đinh Văn Hán, SN 1988, ở tập thể Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Noni 3S màu trắng.

Tiếp đến ngày 15-6, Tuấn lừa đảo chiếm đoạt của anh Trần Văn Thắng, SN 1992, ở thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn 1 chiếc điện thoại iPhone 5C và ngày 22-6, Tuấn chiếm đoạt của anh Lưu Văn Anh, SN 1995, ở xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 1 chiếc điện thoại iPhone 5. Toàn bộ tang vật các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đều được Tuấn mang đến các cửa hàng mua bán điện thoại di động ở TP Bắc Giang bán với giá từ 1,5 - 3,5 triệu đồng.

Để không mắc bẫy tội phạm khi mua bán hàng qua mạng

Gần đây, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giao dịch mua bán hàng qua mạng internet ngày càng rộ lên. Đối tượng gây án lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người đăng thông tin rao bán hàng hóa qua mạng internet. Khách thường được hẹn đến những nơi định trước, có thể vắng vẻ, với lý do xem hàng cho tiện, rồi bị đối tượng chào bán lừa đảo, chiếm đoạt 
tài sản. 

Cá biệt có vụ đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người mua hàng để cướp hàng hóa. Chúng thường nhằm vào các mặt hàng gọn nhẹ, có giá trị như điện thoại di động đắt tiền, iPad, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, đồng hồ hàng hiệu… Trong lúc khách giao tiền, mải xem hàng thì đối tượng ra tay cướp, rồi bỏ chạy.

Nhằm phòng ngừa có hiệu quả hoạt động của loại tội phạm nêu trên, đề nghị người dân nêu cao cảnh giác, nghiên cứu kỹ tư cách pháp nhân của đối tác trước khi giao dịch. Chú ý, người mua không nên một mình đi giao dịch với khách hàng và cần tìm hiểu kỹ địa điểm khách hàng được hẹn đến giao dịch; Tránh đến những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, hoặc các khu chung cư cao tầng, nhiều ngõ ngách, vì nếu bạn tới đó gặp gỡ, tiếp xúc với đối tác, rất dễ mắc bẫy tội phạm. 
Trung tá Mai Văn Thuần, (Đội trưởng Đội Chống
tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội)