Vĩnh Phúc: Bắt trùm “bảo kê” cát sỏi trên sông Lô

ANTĐ - Ngày 8-9, Đại tá Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc CAT Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT – CAT Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội thạm, CATP Hải Phòng bắt giữ đối tượng Vũ Xuân Tuấn (tức Tuấn “Hùng”, SN 1979, ở  phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Cố ý gây thương tích” khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT - CATP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã Nguyễn Xuân Tuấn 

Trùm “bảo kê” cát tặc sa lưới 

Trước đó vào sáng 7-7, anh Nguyễn Văn Điều (ở xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cùng một số công nhân trong đó có các anh Hoàng Trọng Nghĩa, Đào Tiến Đạt (cùng ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đi trên phao cẩu PT- 0486 đang khai thác cát trên lòng sông Lô thuộc địa phận xã Cao Phong (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Đến khoảng 15h cùng ngày, nhóm đối tượng Vũ Xuân Tuấn cùng Đỗ Văn Nhâm (ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) và Trần Văn Công (ở quận Kiến An, TP Hải Phòng) cầm đầu đã mang theo dao, kiếm đi trên phao đẩy ngăn cản hành động khai thác cát của anh Điều và công nhân. 

Khi lên phao cẩu của anh Điều, Vũ Xuân Tuấn dùng dao chém anh Hoàng Trọng Nghĩa 3 nhát gây thương tích nặng; Đỗ Văn Nhâm, Trần Văn Công cùng những đối tượng khác cũng dùng dao chém gây thương tích cho Hoàng Trọng Nghĩa và Đào Tiến Đạt. 

Sau khi gây án, Tuấn, Nhâm, Công cùng những đối tượng khác lên phao đẩy bỏ chạy về hướng tỉnh Phú Thọ. Nghĩa và Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được thông tin, CAH Sông Lô phối hợp với Phòng CSHS – CAT Vĩnh Phúc vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ. Cơ quan CSĐT – CAT Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can: Vũ Xuân Tuấn, Đỗ Văn Nhâm và Trần Văn Công về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau khi gây án, Vũ Xuân Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cứ trú nên CAH Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định quy nã đối với Vũ Xuân Tuấn. 

 Những vụ đấu súng tranh giành địa bàn 

Được biết, Vũ Xuân Tuấn là đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên "bảo kê" cho cát tặc, thu phế của các doanh nghiệp khai thác cát sỏi dọc sông Lô thuộc địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Trong quá trình hoạt động, Tuấn “Hùng” cùng đồng bọn gây ra hoàng loạt vụ bắn, chém gây xôn xao dư luận. 

Điển hình, khoảng đầu tháng 7-2012, do tranh chấp địa bàn làm ăn và lấy số, Tuấn “Hùng” và Ðỗ Xuân Phú đã có cuộc “đọ súng” gây náo loạn địa bàn TP Việt Trì. Tương tự, ngày 5-3-2013, tại xã Trưng Vương (TP, Việt Trì), Tuấn “Hùng” chỉ đạo một nhóm khoảng 20 đối tượng đã dùng súng tự chế, bom xăng ném và bắn vào nhà một số người dân vì đã cản trở việc làm ăn của bọn chúng. 

Ngoài việc “bảo kê”, thu phế khai thác cát sỏi trên địa bàn Sông Lô, Vũ Xuân Tuấn còn bị CATP Việt Trì, Phú Thọ khởi tố bị can và truy nã về tội “Đánh bạc”. Tuấn “Hùng” được xác định là đối tượng cầm đầu trong đương dây cá độ khủng trong thời gian diễn ra World Cup 2014 ở hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 3-2014, Tuấn “Hùng” mua 2 trang mạng cá độ là Bong88.com (100.000 điểm) và 332Bet.com (50.000 điểm), mỗi điểm tương đương 8.000 đồng. Sau đó, Tuấn “Hùng” giao lại cho đàn em là Phan Duy Linh (SN 1986, cũng ở TPViệt Trì) quản lý, nhận cá độ từ các con bạc. 

Qua quá trình điều tra đường dây cá độ này, ngày 14-7, cơ quan CSĐT - CATP Việt Trì đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Xuân Hào, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Sơn, Đỗ Minh Hải đang đánh bạc dưới hình thức cá độ qua các trạng mạng của Tuấn “Hùng” mua. 

Ngày 18-7, cơ quan CSĐT - CATP Việt Trì đã khởi tố 13 bị can trong đường dây cá độ này. Tuy nhiên, Tuấn “Hùng” cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Đức Hạnh (SN 1978, trú tại Tân Dân, TP Việt Trì) và Phan Duy Linh đã bỏ trốn. Sau đó, cơ quan CSĐT - CATP Việt Trì đã ra quyết định truy nã các đối tượng này.