Vinh dự tự hào của người chiến sỹ Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 1-6, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023 cho cán bộ chiến sỹ tại đơn vị.

Năm 2023, CATP có 5.768 cán bộ chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, trong đó có 41 đồng chí là cán bộ chiến sỹ Phòng Tham mưu. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu, được thăng cấp trước niên hạn, nâng cấp bậc từ Thượng tá lên Đại tá và đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Tham mưu, nâng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu CATP phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu CATP phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định, mặc dù công tác chính sách cán bộ nói chung và công tác thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương nói riêng là việc làm thường xuyên, định kỳ hàng năm, nhưng Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng luôn quan tâm, chú trọng, coi đây là cốt lõi của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị giao và yên tâm công tác.

Việc được xét duyệt thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đúng niên hạn thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo các cấp, của Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng Tham mưu, kết quả phấn đấu không ngừng của cá nhân. Đó đồng thời là vinh dự của cả tập thể Phòng Tham mưu.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho CBCS trong đơn vị

Lãnh đạo Phòng Tham mưu trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho CBCS trong đơn vị

“Vinh dự càng lớn, cấp bậc hàm càng cao thì trách nhiệm phải càng lớn lao và nặng nề hơn. Do đó, toàn thể CBCS, nhất là những đồng chí được nâng lương, thăng cấp bậc hàm đợt này phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, đổi mới phương pháp làm việc, nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về mọi mặt phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác trong tình mới…” - Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Thượng úy Chu Đức Dân, cán bộ Đội Tham mưu Tổng hợp phát biểu tại buổi lễ

Thượng úy Chu Đức Dân, cán bộ Đội Tham mưu Tổng hợp phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt CBCS được trao quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm tại buổi lễ, Thượng úy Chu Đức Dân, cán bộ Đội Tham mưu Tổng hợp hứa tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện nghiêm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tích cực, xung kích trong thực hiện công tác chuyên môn, nhất là đối với những công việc mới, khó, công việc đột xuất, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị.