Vinh dự gắn liền với trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với đồng chí Trần Quyết Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, CATP.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Trần Quyết Thắng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Trần Quyết Thắng

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Trần Quyết Thắng.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: “Việc quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Trần Quyết Thắng thể hiện sự tín nhiệm, ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với quá trình nỗ lực học hỏi, cống hiến, phấn đấu của đồng chí Trần Quyết Thắng. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ riêng cá nhân đồng chí mà còn là sự tự hào của cả CATP”.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP mong muốn, Đại tá Trần Quyết Thắng tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, phát huy bản lĩnh chiến đấu, cùng với tập thể đơn vị phấn đấu lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tập thể Đảng ủy, chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Quyết Thắng

Tập thể Đảng ủy, chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Quyết Thắng

Được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm, Đại tá Trần Quyết Thắng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động, xác định rõ trách nhiệm; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tăng cường đoàn kết, tích cực đổi mới, sáng tạo; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, Đại tá Trần Quyết Thắng cùng với tập thể chỉ huy, CBCS Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và Công an Thành phố.