VietinBank trao tặng nhà, trường mẫu giáo và cầu nông thôn cho tỉnh Kiên Giang

ANTĐ - Chiều ngày 15/12, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng 142 căn nhà ở cho hộ nghèo, 9 cầu giao thông thông nông thôn và 8 trường mẫu giáo cho tỉnh Kiên Giang.
Dự lễ có các ông Nguyễn Thanh Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng,  Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Thống - Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Kiên Giang, phó bí thư thường trực; Lê Văn Thi - Phó bí thư tỉnh, chủ tịch UBND, cùng đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, các đơn vị, cá nhân nhận tài trợ. Về phía VietinBank có ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT, Đại biểu quốc hội; ông Nguyễn Văn Du - Phó tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn; ông Nguyễn Hoàng Dũng, phó TGĐ và đại diện các Công đoàn VieinBank, một số phòng, ban trụ sở chính, chi nhánh Kiên Giang.
VietinBank trao tặng nhà, trường mẫu giáo và cầu nông thôn cho tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Chủ tịch HĐQT Phạm Huy Hùng (trái) trao bảng tượng trưng số tiền tài trợ cho
đại diện tỉnh Kiên Giang


Kiên Giang là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược quan trọng, có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng làm cầu nối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.  Những năm qua, Kiên Giang đã có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị văn hóa - xã hội, đời sống nhân dân trong từng bước được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan cùng với sự phát triển kinh tế chưa đồng đều giữa các khu vực tại  một số địa phương trong tỉnh, nên vẫn còn những hộ dân nghèo đang gặp không ít khó khăn về kinh tế, nhà ở, cần nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. 
Trị giá số nhà, trường mẫu giáo và cầu giao thông nông thôn mà VietinBank trao tặng tỉnh Kiên Giang có trị giá là 35,5 tỷ đồng. 
Các công trình được phân bổ qua các đầu mối: Sở Y tế 3 xe cứu thương trị giá 3,585 tỷ đồng, Sở Giao thông vận tải các công trình cầu giao thông nông thôn trị giá 10 tỷ đồng, Mặt trận Tổ quốc 5 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, UBND huyện Vĩnh Thuận 5 tỷ đồng để xây dựng trường tiểu học và trung học thị trấn Vĩnh Thuận, 210 triệu đồng xây dựng cầu 1000, kênh 14, xã Vĩnh Thuận, và một số công trình khác.
VietinBank trao tặng nhà, trường mẫu giáo và cầu nông thôn cho tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Đại diện những hộ nghèo lên nhận tài trợ

Từ năm 2011 đến nay, VietinBank đã tích cực chung tay đóng góp hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với tổng số tiền trên 105 tỷ đồng để xây dựng 212 căn nhà ở cho hộ nghèo; 25 công trình cầu, đường giao thông nông thôn, xây dựng 11 trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học và THCS, tặng 500 phần quà cho các đồng bào nghèo vùng lũ; 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; trao tặng 10 xe lăn cho người khuyết tật và 4 xe ô tô cứu thương chất lượng cao cho các cơ sở y tế của tỉnh. 
Được nhận căn nhà trong số 142 căn được VietinBank trao tặng, ông Nguyễn Văn Bảy, trú tại số 53 Trịnh Hoài Đức, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xúc động: Được nhận căn nhà mới khang trang do Ngân hàng TMCP Công Thương tài trợ, tôi cũng như toàn thể 142 hộ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ngân hàng. Từ nay, gia đình tôi đã thoát được cảnh bấy lâu với căn nhà ở xiêu vẹo. Yên tâm lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống cho gia đình.
Phát biểu tại lễ, ông Lê Văn Thi đánh giá cao những đóng góp của VietinBank đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao cơ sở vật chất giáo dục, y tế, giao thông... 
Đươc biết,  riêng năm 2013, VietinBank dành kinh phí hỗ trợ gần 40 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh để xây dựng 142 căn nhà ở cho các hộ nghèo; 9 cầu giao thông nông thôn; 9 rường mẫu giáo, mầm non và THCS tại các huyện xã khó khăn, tài trợ 3 xe ô tô cứu thương chất lượng cao cho các cơ sở y tế trong tỉnh để phục vụ vận chuyến cấp cứu bệnh nhân. 
Năm 2014, VietinBank dự kiến tiếp tục tài trợ 10 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông Kênh Xáng Mượn tại huyện U Minh Thượng.
Tại lễ khánh thành và trao tặng các công trình an sinh do VietinBank trao cho tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Huy Hùng chia sẻ: Các công trình được trao hôm nay, là tình cảm trách nhiệm và cũng là những nỗ lực lớn của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VietinBank trong việc chung tay chia sẻ hỗ trợ tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương, nhằm mục đích cải thiện và ngày một nâng cao về cơ sở vật chất cho các hộ nghèo, đặc biệt trong các lĩnh vực: Nhà ở, giáo dục, y tế, giao thông nông thôn…