Viết tiếp truyền thống vẻ vang của đội bóng Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Đối mặt với vô vàn thách thức cùng khối lượng công việc khổng lồ sau khi chuyển giao song với tinh thần khẩn trương, quyết liệt từ Ban giám đốc CATP Hà Nội, CLB bóng đá Công an Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động và sẵn sàng chinh phục đấu trường V-League.

Ngày 9-1-2023, CLB Công an Hà Nội chính thức ra mắt và xuất quân tham dự V-League 2023, đánh dấu một cộc mốc mới trong lịch sử vẻ vang gần bảy thập kỷ qua của đội bóng ngành Công an.

Như vậy, gần 70 năm sau khi thành lập, 20 năm sau khi giải thể - chuyển giao, giờ đây tên tuổi CLB bóng đá Công an Hà Nội được viết tiếp trong biên niên sử của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Công an Thủ đô nói riêng.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an - thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Chủ tịch CLB, Phó giám đốc CATP Hà Nội Dương Đức Hải cùng ban lãnh đạo CLB bóng đá Công an Hà Nội tại lễ xuất quân ngày 9-1-2023

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an - thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Chủ tịch CLB, Phó giám đốc CATP Hà Nội Dương Đức Hải cùng ban lãnh đạo CLB bóng đá Công an Hà Nội tại lễ xuất quân ngày 9-1-2023

Lịch sử lực lượng Công an nhân dân ghi lại, cách đây 69 năm, vào năm 1954, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn khi đó đã chỉ đạo đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội thành lập một đội bóng, sau này trở thành CLB bóng đá Công an Hà Nội làm nức lòng nhiều thế hệ người hâm mộ Thủ đô và cả nước.

Tháng 11-2022, thực hiện “Đề án phát triển CLB Công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp”, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo chuyển giao CLB Công an nhân dân mới được thăng hạng V-League 2023 cho Công an thành phố Hà Nội quản lý và đổi tên thành CLB Công an Hà Nội.

Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đứng đầu là Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP - bằng tâm huyết và tinh thần khẩn trương, quyết liệt đã sớm đưa CLB Công an Hà Nội đi vào hoạt động, sẵn sàng chinh phục V-League 2023. Trong ảnh: Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Hải Trung tại lễ ra mắt và xuất quân của CLB Công an Hà Nội

Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đứng đầu là Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP - bằng tâm huyết và tinh thần khẩn trương, quyết liệt đã sớm đưa CLB Công an Hà Nội đi vào hoạt động, sẵn sàng chinh phục V-League 2023. Trong ảnh: Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Hải Trung tại lễ ra mắt và xuất quân của CLB Công an Hà Nội

Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội với một tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đã chủ trì Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội tổ chức họp bàn, chỉ đạo các đơn vị chức năng ráo riết vào cuộc, tham mưu đề xuất các phương án tiếp nhận CLB Công an Hà Nội.

Chỉ trong thời gian ngắn, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cùng khối lượng công việc khổng lồ sau chuyển giao, song có thể nói Công an Hà Nội chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để đưa CLB Công an Hà Nội đi vào hoạt động, sẵn sàng cho mùa giải mới.

Chỉ trong thời gian ngắn, CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ được dàn cầu thủ chất lượng, sẵn sàng tranh tài sòng phẳng với 13 đội bóng khác tại V-League 2023

Chỉ trong thời gian ngắn, CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ được dàn cầu thủ chất lượng, sẵn sàng tranh tài sòng phẳng với 13 đội bóng khác tại V-League 2023

Từ một đội bóng giải hạng Nhất, CLB Công an Hà Nội đã tích cực tuyển quân, tạo ra một đội hình mạnh, vừa mang tính kế thừa với 11 cầu thủ giữ lại từ CLB Công an nhân dân, vừa tràn đầy sức sống mới với dàn tân binh hơn 20 cầu thủ đến từ các CLB trong và ngoài nước, trong đó có nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng...

Thay đổi này nhằm giúp đội bóng có đội hình mạnh, sẵn sàng cạnh tranh với các 13 CLB giải vô địch quốc gia, thực hiện mục tiêu lọt tốp đầu V-League 2023.

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội - hứa sẽ cùng các thành viên kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của một đội bóng đã từng trở thành biểu tượng của bóng đá Thủ đô
Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội - hứa sẽ cùng các thành viên kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của một đội bóng đã từng trở thành biểu tượng của bóng đá Thủ đô

Tại lễ xuất quân, Đại tá Dương Đức Hải – Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội bày tỏ, trải qua những thăm trầm, CLB Công an Hà Nội đã chính thức ra mắt trong niềm vui, phấn khởi, tự hào của không chỉ thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, mà còn là của người hâm mộ trong và ngoài lực lực lượng Công an nhân dân.

"Bằng tình cảm, trách nhiệm và sự quyết tâm của thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội hôm nay, chúng tôi đề ra mục tiêu xây dựng CLB Công an Hà Nội trở thành một đội bóng được người hâm mộ yêu quý, có lối bóng đá đẹp, có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần thể thao cao thượng, sẵn sàng định vị những vị trí cao của giải bóng đá chuyên nghiệp V-League 2023; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của một đội bóng đã từng trở thành biểu tượng của bóng đá Thủ đô, làm nức lòng nhiều thế hệ người hâm mộ từ thế kỷ trước", Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB - Đại tá Dương Đức Hải bày tỏ.

Để đáp lại sự tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, từng thành viên CLB Công an Hà Nội tự nhủ sẽ đồng sức, đồng lòng, chung một ý chí, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, cùng nhau tiến lên phía trước, thi đấu vì vinh quang và màu cờ sắc áo lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Hà Nội nói riêng, quyết tâm cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp, vươn tới những vị trí xứng đáng trên bản đồ bóng đá Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.