Công an Hà Nội FC xuất quân, quyết tâm lọt tốp đầu V-League 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 9-1-2023, trên sân vận động Hàng Đẫy - nơi gắn liền với những dấu mốc vàng son của đội bóng tiền thân, CLB Công an Hà Nội long trọng tổ chức lễ xuất quân tham dự V-League 2023, mùa giải đánh dấu sự trở lại của đại diện bóng đá ngành Công an tại đấu trường lớn nhất Việt Nam sau tròn 20 năm.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên; Thượng tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội; Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cùng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội và khoảng 2 vạn người hâm mộ có mặt tại sân Hàng Đẫy chứng kiến sự kiện.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đại biểu, khách quý dự lễ xuất quân

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đại biểu, khách quý dự lễ xuất quân

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng các thành viên CLB bóng đá Công an Hà Nội

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng các thành viên CLB bóng đá Công an Hà Nội

Tại lễ xuất quân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tặng hoa chúc mừng các thành viên CLB Công an Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết trong dòng chảy lịch sử bóng đá Việt Nam, đội Công an Hà Nội từng là biểu tượng, niềm tự hào của bóng đá Thủ đô, một trong những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 chức vô địch, 4 ngôi á quân các giải quốc gia.

Với mong muốn đưa CLB bóng đá của Công an Hà Nội trở thành một đội bóng mạnh của cả nước, trở lại vị thế vốn là niềm tự hào của bóng đá ngành Công an trước đây, vừa qua, Bộ Công an đã thực hiện chuyển giao CLB Công an nhân dân (vô địch hạng nhất 2022, giành suất dự V-League 2023) về cho Công an thành phố Hà Nội và đổi tên thành CLB Công an Hà Nội thi đấu giải vô địch quốc gia.

Hướng tới V-League 2023, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo CLB Công an Hà Nội chuẩn bị lực lượng, các điều kiện phục vụ cho tập luyện, thi đấu, đảm bảo chất lượng chuyên môn; tiếp tục nghiên cứu, chuyển đổi mô hình CLB Công an Hà Nội theo đúng quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đáp ứng tình cảm người hâm mộ cả nước và Thủ đô...

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội

Chúc mừng Công an Hà Nội ra mắt, xuất quân CLB bóng đá tham dự V-League 2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết đội Công an Hà Nội trước đây là đội bóng đá đầu tiên của ngành Công an và của Thủ đô Hà Nội. Trong quá trình hình thành và phát triển, đội thể hiện lối chơi đẹp mắt, gặt hái nhiều thành tích, được coi là một trong những tượng đài của bóng đá Việt Nam, niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân và người hâm mộ Thủ đô.

"Thành tích và lối chơi đẹp mắt của đội bóng để lại ấn tượng, dư âm đẹp cho tới tận ngày nay. Trở lại V-League từ mùa 2023, với truyền thống đoàn kết và khát khao chiến thắng, cùng sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, thành phố Hà Nội, sự đồng hành của các nhà tài trợ, chúng ta tin tưởng CLB Công an Hà Nội sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, giành thứ hạng cao, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân nói chung và tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên phong trào thể thao trong toàn lực lượng Công an Thủ đô", Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Bí thư thành uỷ Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho CLB Công an Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Bí thư thành uỷ Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho CLB Công an Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an giao nhiệm vụ cho CLB Công an Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an giao nhiệm vụ cho CLB Công an Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội - thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội - tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, TP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội - thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội - tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, TP Hà Nội

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội gửi lời cảm ơn sự có mặt, cổ vũ, động viên của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, thành phố Hà Nội, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại lễ xuất quân, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội - thay mặt đội gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, cùng sự quan tâm, yêu mến của đông đảo người hâm mộ.

"Đây là niềm vinh dự, tự hào, chứa đựng tình cảm, truyền thống, sự tin yêu dành cho CATP Hà Nội, cho CLB bóng đá Công an Hà Nội", đồng chí Dương Đức Hải nhấn mạnh, đồng thời cho biết CATP Hà Nội đã chuẩn bị những điều tốt nhất, nhanh nhất để đưa CLB Công an Hà Nội đi vào hoạt động, sẵn sàng tranh tài tại V-League 2023.

Bằng tình cảm, trách nhiệm và sự quyết tâm của thế hệ cán bộ chiến sỹ, CATP Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng CLB Công an Hà Nội trở thành đội bóng được người hâm mộ yêu quý, có lối chơi đẹp, trình độ chuyên môn cao, tinh thần thể thao cao thượng, sẵn sàng giành vị trí cao tại V-League 2023; đồng thời kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của một đội bóng đã từng trở thành biểu tượng của bóng đá Thủ đô, làm nức lòng nhiều thế hệ người hâm mộ từ thế kỷ trước.

Theo danh sách đăng ký số áo tại V-League 2023, CLB Công an Hà Nội có 35 cầu thủ, bao gồm 4 thủ môn, 14 hậu vệ, 13 tiền vệ và 4 tiền đạo. Trong số này, 11 cầu thủ khoác áo CLB Công an nhân dân vô địch hạng nhất 2022 được giữ lại, đồng thời bổ sung 24 cầu thủ chất lượng đến từ nhiều đội bóng trong và ngoài nước.

Thời gian qua, CLB Công an Hà Nội đã lần lượt công bố một loạt bản hợp đồng với nhiều ngôi sao như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Xuân Nam, Lê Văn Đô...

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa hai đội Công an Hà Nội và Bộ tư lệnh hiến binh Campuchia trước trận giao hữu

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa hai đội Công an Hà Nội và Bộ tư lệnh hiến binh Campuchia trước trận giao hữu

Hai đội cống hiến một trận đấu hấp dẫn, với nhiều pha bóng đẹp

Hai đội cống hiến một trận đấu hấp dẫn, với nhiều pha bóng đẹp

Ngay sau lễ xuất quân, CLB Công an Hà Nội đã thi đấu giao hữu với đội Bộ tư lệnh hiến binh Campuchia trên sân vận động Hàng Đẫy.

Trước trận ra quân V-League 2023 gặp CLB Bình Định, đội sẽ có màn cọ xát quan trọng tại cúp tứ hùng LienVietpostbank diễn ra từ 12 đến 16-1, cùng ba đội mạnh: Hà Nội FC (đương kim vô địch V-League), Viettel (vô địch V-League 2020) và Hải Phòng (đương kim á quân V-League).