Việt Nam - Thái Lan: Đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm

ANTĐ - Chiều 26-8 tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại tướng Rachatha Yensuang, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sang thăm và làm việc Bộ Công an. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định chuyến thăm thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Bày tỏ vui mừng khi sang thăm làm việc tại Việt Nam, ngài Rachatha Yensuang, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho rằng, việc duy trì cơ chế phối hợp trao đổi đoàn đã góp phần tăng cường sự quan hệ hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và ngài Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện của mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan cũng như Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nhất là sau khi hai bên ký kết hiệp định phòng chống tội phạm năm 2004. Đánh giá cao những kết quả hợp tác trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, hai bên cũng cho rằng, các cơ quan thực thi pháp luật cần phải tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; đẩy mạnh hợp tác về phòng chống tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, việc hợp tác đào tạo cán bộ và một số vấn đề hai bên đang quan tâm cũng được đề cập tại buổi làm việc.