Việt Nam sẽ có Bảo tàng Ảnh Quốc gia

ANTĐ - Dự án xây dựng Bảo tàng Ảnh Quốc gia đã bước đầu được triển khai bằng cuộc làm việc với nhóm các chuyên gia đến từ Vương quốc Bỉ.

Theo đó, Bảo tàng Ảnh Quốc gia Việt Nam sẽ được xây dựng trong tòa nhà thuộc Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc gia. Trung tâm đang trong giai đoạn hoàn thiện và đặt tại lô D25 khu đô thị mới Cầu Giấy. Bảo tàng Ảnh Quốc gia có nhiệm vụ trưng bày để gìn giữ, bảo tồn có tính bền vững, khoa học, từ đó phát huy có hiệu quả cao nhất những giá trị của di sản ảnh ở Việt Nam. Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ là cơ quan quản lý, tổ chức hoạt động và khai thác có hiệu quả công trình này. Cục Di sản văn hóa sẽ tư vấn về thủ tục pháp lý và quy trình tổ chức hoạt động cho đúng với thiết chế của một bảo tàng. Sau khi đi khảo sát toàn bộ tòa nhà Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc gia, các chuyên gia tư vấn đã sơ bộ đưa ra những ý tưởng bước đầu cho việc thực hiện dự án, cấu trúc không gian hiện nay của tòa nhà có thể được tận dụng tối đa, nhằm phát huy tốt công năng phục vụ cho các hoạt động theo ý tưởng của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam. Từ sự khởi đầu này, các bước tiếp theo của dự án xây dựng Bảo tàng Ảnh Quốc gia sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất.