Việt Nam luôn theo dõi sát mọi diễn biến trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 1-6, tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cung cấp các thông tin mới về hoạt động trái phép của tàu Hướng Dương Hồng 10 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đức Thắng

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đức Thắng

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam luôn theo dõi sát mọi diễn biến liên quan và đang kiên quyết, kiên trì bảo vệ, thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và pháp luật Việt Nam.

Trước đó, ngày 25-5, trả lời báo chí về phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc và triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước.

Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc. Ảnh: Global Security

Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc. Ảnh: Global Security

Cập nhật thông tin bảo hộ công dân Việt Nam tại Philippines và Trung Quốc

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Philippines và Trung Quốc. “Liên quan đến vụ việc công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu ngày 4-5 tại tỉnh Pampanga, gần Thủ đô Manila của Philippines, chúng tôi có thể khẳng định là cho đến nay đã có 140 công dân Việt Nam trong tổng số 437 người được về nước an toàn.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục trao đổi với phía Philippines sớm đưa số công dân còn lại về Việt Nam an toàn, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Nhân dịp này, chúng tôi muốn nhắc lại rằng Chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền về việc người dân đi ra nước ngoài tự túc tìm việc cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào “công việc nhẹ”, “không cần bằng cấp”, vì họ có thể nhanh chóng trở thành nạn nhân bị bóc lột sức lao động, trở thành đối tượng cư trú bất hợp pháp, thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người”, ông Nguyễn Đức Thắng nói.

Đến nay, đã có 140 công dân Việt Nam tại Phlippines được đưa về nước an toàn

Đến nay, đã có 140 công dân Việt Nam tại Phlippines được đưa về nước an toàn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại thành phố Tịnh Tây, Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây ngày 19-5 khiến 11 người Việt Nam tử vong và 2 người bị thương, ông Nguyễn Đức Thắng cho biết Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình nạn nhân tiến hành các thủ tục về vấn đề hậu sự để đưa thi hài, di hài về nước, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết sớm đưa 2 công dân bị thương về nước.