Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp phòng chống tội phạm

ANTĐ - Ngày 23-7, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) do ngài Michael S.Welch, Trợ lý Giám đốc phụ trách hoạt động quốc tế, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
 Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ngài Michael S.Welch, Trợ lý Giám đốc phụ trách hoạt động quốc tế, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương hoan nghênh ngài Michael S.Welch và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam – Hoa Kỳ cũng như các cơ quan thực thi pháp luật hai bên, Thứ trưởng Lê Quý Vương và ngài Michael S.Welch cùng cho rằng, trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ cần đẩy mạnh việc phối hợp hợp tác phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm quốc tế xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; hợp tác đào tạo nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ cảnh sát nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả trong chuyến thăm lần này,  Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ cùng tin tưởng, qua đây sẽ mở ra hướng hợp tác mới, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì lợi ích chung của mỗi quốc gia, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam – Hoa Kỳ.