Việt Nam đạt nhiều mục tiêu thiên niên kỷ

ANTĐ - Ngày 17-9, Bộ KH-ĐT tổ chức tham vấn cho báo cáo thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Đến nay, tỷ lệ nghèo giảm từ 58,1% năm 1993 xuống 10,7% trong năm 2010 (theo chuẩn nghèo cũ). 

Nếu tính theo chuẩn nghèo mới thì mức độ nghèo cũng giảm từ 14,2% năm 2010 xuống 9,6% năm 2012. Tính đến năm 2012, tỷ lệ nhập học của trẻ em bước vào tuổi đi học đạt 97,7%, là mức độ cao so với nhiều quốc gia trong khu vực cũng như thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đạt một số kết quả tích cực về xã hội, giáo dục và y tế.