Việt-Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

ANTĐ - Trong khuôn khổ dự hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên biên giới tại Lào, chiều 18-9, tại Vientiane, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone.

Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ niềm vui thăm lại nước Lào tươi đẹp và mến khách. Bộ trưởng đã thông báo một số nét về tình hình kinh tế, xã hội trong nước thời gian qua; đánh giá cao việc Bộ An ninh Lào đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các hội nghị liên quan, khẳng định vị thế của nước Lào trong khu vực và Quốc tế. 

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình hợp tác chặt chẽ cùng Bộ An ninh Lào trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam và Lào; đồng thời tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của chuyên môn, thúc đẩy hợp tác đào tạo, phối hợp chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy; giữ gìn an ninh trật tự vùng biên. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Chummaly Saynhasone hỏi thăm tình hình thiên tai ở Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt Việt-Lào thời gian qua; đánh giá cao sự giúp đỡ hiệu quả của Bộ Công an Việt Nam đã góp phần thiết thực vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước.