Viện kiểm sát đề nghị lại mức án, ông chủ Tân Hoàng Minh nói những lời đau xót

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 22-3, phiên tòa xét xử cha con ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 13 bị cáo  chuyển sang phần nghị án kéo dài. Trước đó, đối đáp với quan điểm của luật sư và bị hại, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã điều chỉnh mức án đề nghị đối với tất cả các bị cáo trong vụ án.

Vụ án đầu tiên bằng thủ đoạn phát hành trái phiếu

Theo đó, đối đáp với các luật sư, bị cáo và bị hại, đại diện VKS nhấn mạnh, đây là vụ án đầu tiên có thủ đoạn phạm tội thông qua việc phát hành trái phiếu, có số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, xuất phát từ nhu cầu huy động vốn để hoạt động kinh doanh, có phần nguyên nhân từ đại dịch Covid.

VKS khẳng định, trong quá trình điều tra, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh), bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, tích cực khắc phục hết hậu quả vụ án, giảm bức xúc cho người bị hại.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, có tình tiết giảm nhẹ mới, trong đó có việc Công ty Ngôi Sao Việt nộp khắc phục hậu quả thêm 2 tỉ đồng. Do đó, VKS cho rằng việc giảm nhẹ mức án đề nghị cho các bị cáo là có căn cứ, nhằm khích lệ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Từ nhận định trên, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử giảm cho hai cha con ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng 1 năm tù, so với mức đề nghị ban đầu. Cụ thể, bị cáo Đỗ Anh Dũng bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù, Đỗ Hoàng Việt bị đề nghị mức án từ 4-5 năm. Các bị cáo khác cũng được giảm mức án đề nghị. Trong đó có 3 bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS bày tỏ sự chia sẻ với hoàn cảnh của các bị hại. Tuy nhiên, VKS nhấn mạnh trong vụ án này, hành vi phạm tội đã hoàn thành khi tài sản thuộc quyền quản lý của bên chiếm đoạt.

Theo quy định, giao dịch trái phiếu giữa Tân Hoàng Minh và các bị hại là giao dịch dân sự, điều kiện có hiệu lực là phải đảm bảo mục đích giao dịch không vi phạm điều cấm pháp luật. Trường hợp này, khẳng định các hợp đồng trái phiếu vi phạm, do đó sẽ được giải quyết theo quy định về giao dịch vô hiệu. VKS đề nghị HĐXX xem xét và quyết định.

"Đối mặt với sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời"

Là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng, chủ tịch Tân Hoàng Minh, bị cáo Đỗ Anh Dũng nghẹn ngào bật khóc, rồi cảm ơn Hội đồng xét xử, VKS vì đã tạo điều kiện cho bị cáo này và các bị cáo khác cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo trong vụ án.

“Tôi trải qua phiên tòa với nhiều cảm xúc, đọng lại là sự ân hận, nuối tiếc về những gì mình đã làm trong thời gian qua. Tôi xin gửi tới các nhà đầu tư mua trái phiếu Tân Hoàng Minh lời xin lỗi chân thành. Tôi hiểu rằng các vị tin tưởng Tân Hoàng Minh nên mua trái phiếu. Ngày hôm nay, trước phiên tòa này tôi thành thật xin lỗi các nhà đầu tư, tôi thấu hiểu và xin chia sẻ những khó khăn của các nhà đầu tư. Và, tôi đối mặt với sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời”- chủ tịch Tân Hoàng Minh nói.

Bị cáo Dũng nói tiếp, về phần tôi, con trai tôi, gia đình bạn bè đã cố gắng vượt bậc trong 2 năm qua. Tôi không còn từ gì để nói vì để gom được 8.699 tỉ đồng, số tiền đó là vô cùng lớn. Tôi chỉ được tiếp xúc với gia đình 2 lần với sự giám sát của CQĐT và VKS. Tôi chỉ có 1 điều duy nhất phải tìm được số tiền này, tôi sử dụng và đến lúc tôi có trách nhiệm thanh toán.

May mắn là trong hơn 1 năm, nhờ sự giúp đỡ của cơ quan tố tụng, sự nỗ lực của bản thân và tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi để kiếm được số tiền này về trả cho các nhà đầu tu. Tôi đã cùng gia đình, người bạn thật sự hiểu và thương tôi giúp cho tôi số tiền này.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng bày tỏ, thời gian 3 ngày xét xử đi qua rất nhanh. Đây là bài học vô cùng sâu sắc; 63 năm 45 năm công tác thì có 10 năm ở cơ quan nhà nước và 30 năm ở Tân hoàng Minh. Cả cuộc đời vất vả cố gắng để đem lại tốt đẹp cho gia đình, đóng góp xã hôi. Nhưng ngày hôm nay, kết quả thật đau buồn.

Ông chủ Tân Hoàng Minh - bị cáo Đỗ Anh Dũng.

Ông chủ Tân Hoàng Minh - bị cáo Đỗ Anh Dũng.

Vẫn trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, ông chủ Tân Hoàng Minh nói thêm, 10 bị cáo là cấp dưới, đồng sự và thậm chí có con trái tôi, tôi xin Tòa dành cho họ bản án nhẹ nhất. Đứa con trai yêu quý nhất của tôi xin chịu hết trách nhiệm cho đồng nghiệp và mong Tòa cho con trái tôi được nhanh chóng trở về với xã hội.

Bị cáo mong VKS và Hội đồng xet xử xem xét vì hành vi có thể sai, nhưng không hề có ý thức chiếm đoạt. “Tôi không chối tội, chỉ mong VKS hiểu đúng cho tôi, không có ý thức chiếm đoạt. Sai tôi đã nhận. Tôi làm bất động sản phải có uy tín, các công trình Tân Hoàng Minh xây chất lượng rất tốt” – bị cáo Dũng phân trần.

Chiều 27-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ra các phán quyết.

Mức án đề nghị mới với bị cáo Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh là từ 8-9 năm tù, mức án đề nghị cũ là 9-10 năm tù. Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh bị đề nghị từ 4-5 năm tù, mức án đề nghị trước đó là 5-6 năm tù.

Các bị cáo Phùng Thế Tính (Giám đốc Trung tâm TC-KT kiêm Giám đốc Ban TC-KT, Kế toán trưởng Công ty Soleil), Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm TC- KT, kiêm Giám đốc Ban TC-KT) bị đề nghị mức án mới là 42-48 tháng tù, mức đề nghị cũ là 4-5 năm tù.

Các bị cáo Lê Thị Mai (Phó Ban Nguồn vốn) và bị cáo Vũ Lê Vân Anh (cựu Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn) bị đề nghị 30-36 tháng tù, mức án đề nghị cũ là 36-42 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm TC-KT), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Phó TGĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Giám đốc Công ty Cung điện Mùa đông) thuộc nhóm bị cáo Tân Hoàng Minh bị đề nghị mức án từ 24-30 tháng tù, mức án đề nghị cũ là 30-36 tháng tù.

Ở nhóm bị cáo kiểm toán, bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc), Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) cùng bị đề nghị từ 24-30 tháng cho hưởng án treo.

Bị cáo Phan Anh Hùng (Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội - Chi nhánh Sài Gòn) bị đề nghị mức án mưới là từ 18-24 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thị Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) bị đề nghị 18-24 tháng nhưng cho hưởng án treo.