Viêm vùng chậu mạn tính làm tăng nguy cơ vô sinh

ANTĐ - Viêm vùng chậu tái diễn làm tăng nguy cơ đau vùng chậu mạn tính và vô sinh ở phụ nữ.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy bệnh viêm vùng chậu tái diễn làm tăng nguy cơ đau vùng chậu mạn tính và vô sinh ở phụ nữ.

Viêm vùng chậu (PID) - một biến chứng của các bệnh lây truyền qua đường tình dục – đặc trưng bởi tình trạng viêm các cơ quan sinh sản. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) thì PID xảy ra ở hơn 800.000 phụ nữ Mỹ mỗi năm và 1/10 trong số đó sẽ bị vô sinh.

Nghiên cứu này gồm 831 phụ nữ trong độ tuổi từ 14-38, bị viêm vùng chậu từ mức nhẹ đến trung bình và được theo dõi trong vòng 7 năm sau khi có chẩn đoán ban đầu. Trong thời gian theo dõi, 21% số phụ nữ này bị một hoặc nhiều đợt PID sau khi có chẩn đoán lần đầu, gần 1/5 số phụ nữ có chẩn đoán vô sinh, 43% cho biết bị đau vùng chậu mạn tính và 57% có thai.

Phụ nữ bị các đợt viêm vùng chậu tái diễn dễ bị vô sinh gấp gần 2 lần so với những phụ nữ không bị tái phát bệnh này sau khi có chẩn đoán và được điều trị. Những phụ nữ bị viêm vùng chậu tái diễn cũng tăng 4 lần nguy cơ bị đau vùng chậu mạn tính.

Gần 40% thiếu nữ trong nghiên cứu này cho biết bị đau vùng chậu mạn tính. Những thiếu nữ bị viêm vùng chậu tái diễn dễ bị đau vùng chậu mạn tính gấp 5 lần so với những thiếu nữ không bị tình trạng này. Bệnh viêm vùng chậu mạn tính không làm tăng nguy cơ vô sinh ở thiếu nữ song các nhà nghiên cứu đưa ra một con số đáng báo động là 18% của 209 thiếu nữ có các dấu hiệu của vô sinh.

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả này cho thấy bệnh viêm vùng chậu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, chẩn đoán sớm và điều trị tích cực.