Việc cải tạo hồ sẽ chẳng có ý nghĩa

ANTĐ - Thời gian qua, TP Hà Nội đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để cải tạo, nạo vét hồ Kim Liên nhằm tạo cảnh quan môi trường xung quanh hồ sạch, đẹp hơn.

Nhưng hiện tại, mặt nước hồ lại ô nhiễm nghiêm trọng. Rất nhiều bèo và thủy trúc đã được thả xuống hồ để cải tạo nguồn nước, nhưng nước hồ vẫn đen, đặc sánh váng và rác, bốc mùi hôi khó chịu.

Hàng ngày vẫn có trên 2.000 m3 nước thải của các khu dân cư tại đây thải xuống hồ Kim Liên. Nếu không xây dựng trạm xử lý nước thải cho hồ Kim Liên, thì hồ sẽ lại ô nhiễm trầm trọng như khi chưa được cải tạo.