Vị trí béo dự báo bệnh tiểu đường

ANTĐ -Người béo bụng dễ bị bệnh tiểu đường týp 2 hơn so với những người béo toàn thân.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết những người béo bụng tăng nguy cơ bị bệnh tiểu đường týp 2 hơn so với những người béo toàn thân.

Tác giả nghiên, TS Ian Neeland và TS James de Lemos thuộc Trung tâm Y tế của ĐH Texas Southwestern ở Dallas cho biết nghiên cứu của họ là một trong những nghiên cứu lớn nhất nhằm đánh giá đại bộ phận người Mỹ béo phì bằng chụp cộng hưởng từ chức năng và độ hấp thụ tia X năng lượng kép để xác định nơi chất béo tích tụ trong cơ thể.

Nghiên cứu lấy mẫu của 732 người lớn béo phì (những người có chỉ số khối cơ thể, BMI ≥30) và trong độ tuổi từ 30-65, không bị bệnh tiểu đường hay tim mạch.

Sau thời gian theo dõi là 7 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy 11% mẫu máu của những đối tượng béo phì vùng bụng bị tiểu đường trước khi xuất hiện các triệu chứng.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san của Hội Y khoa Hoa Kỳ.