Về vụ “bắt cóc trẻ em” tại quận Long Biên

(ANTĐ) - “Hoàn toàn không có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Bồ Đề. Nguyên nhân chính là do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nguyên đơn”, chỉ huy CAP Bồ Đề khẳng định ngày 13-9, xung quanh thông tin xảy ra vụ bắt cóc trẻ em hôm 10-9.

Về vụ “bắt cóc trẻ em” tại quận Long Biên

(ANTĐ) - “Hoàn toàn không có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Bồ Đề. Nguyên nhân chính là do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nguyên đơn”, chỉ huy CAP Bồ Đề khẳng định ngày 13-9, xung quanh thông tin xảy ra vụ bắt cóc trẻ em hôm 10-9.

Tài liệu của CAP Bồ Đề xác định, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1982), quê quán xã Tiến Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nên đã mang con là cháu Hán Tuấn Anh (SN 2002) đến chùa Bồ Đề, phường Bồ Đề xin ở.

Khoảng 7h15 ngày 10-9, bố đẻ chị Lý là ông Nguyễn Văn Điều (SN 1960), đã thuê “xe ôm” đến cổng trường tiểu học Bồ Đề đón cháu Tuấn Anh về quê. Khi đến đón con, chị Lý không thấy con đâu mà chỉ nghe người dân phản ánh lại có 2 người đàn ông đã dùng xe máy chở cháu Tuấn Anh đi mất.

Vì nghĩ rằng cháu Tuấn Anh bị bắt cóc nên chị Lý đã đến trình báo CAP Bồ Đề. Vụ việc đang được CAQ Long Biên lập hồ sơ giải quyết.

H.Minh