"Vay nóng" nở rộ ở Anh

ANTĐ - Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, nhiều người dân Anh đã phải "vay nóng" để trang trải cho các chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, nhiều người không ngờ rằng mình đã bị rơi vào vòng xoáy nợ nần. Kinh tế nước Anh khó khăn nhưng lại có một lĩnh vực vẫn phát triển mạnh, đó là những công ty cho vay ngắn hạn.

Những bài học đắt giá

Số tiền "vay nóng" thường không quá 1.000 bảng trong thời hạn 1 tháng. Ảnh minh hoạ internet

Làm việc cật lực từ đầu năm, anh Steve Perry, một quản trị viên muốn có kỳ nghỉ để thư giãn. Nhưng thu nhập từ đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cho một chuyến đi, Perry đã tới ngân hàng hỏi vay một khoản tiền nhỏ, nhưng đã bị từ chối. Steve Perry tiếp tục lên mạng với hy vọng có thể tìm ra giải pháp và khám phá ra thế giới cho vay ngắn hạn ở nước Anh. Người đi vay chủ yếu để trang trải những khoản sinh hoạt phí phát sinh khi kỳ lương chưa tới, và tất nhiên họ phải trả lãi suất rất cao. Perry đã tìm được nguồn vay nhanh chóng chỉ với một số câu hỏi đơn giản từ bên cho vay.

Tuy nhiên, Perry không ngờ được rằng, anh đã rơi vào vòng xoáy nợ nần, trong vòng 6 tháng, số tiền Perry mang nợ đã lên tới 22.000 bảng Anh (34.800 USD). Vì vậy, anh lại phải vay một món khác, rồi lại một món khác để trả cho món nợ trước. 18 tháng sau, Perry đã ngập trong hơn 60 khoản nợ. Bế tắc với số tiền quá khả năng chi trả, Perry đã có ý định tự tử. 

Howard, 36 tuổi, người không muốn cung cấp tên họ đầy đủ của mình đã vay 250 bảng từ hồi năm ngoái, và giờ đây đang bị kẹt trong khoản nợ lên tới 800 bảng, con số này vẫn tiếp tục tăng lên hàng tháng và anh lo sợ có thể bị mất nhà vì nợ nần. "Mức thu nhập của tôi chỉ có giới hạn trong khi mọi thứ đều đắt đỏ, nên khó có được khoản tiền tiết kiệm hàng tháng. Đây cũng là một bài học với tôi, và không ai có được bài học mà không phải trả phí" - Howard nói.

Sập bẫy vì những lời mời hấp dẫn

Các công ty cho "vay nóng" mọc lên nhan nhản ở Anh. Những người có nhu cầu dễ dàng tìm thấy thông tin trên các trang web mời chào cho vay từ 100 đến 1.500 bảng trong thời gian 1 ngày, 1 tuần với thủ tục cực kỳ đơn giản, nhanh chóng chỉ trong vài phút. 

Theo số liệu của Cơ quan  tư vấn tín dụng tiêu dùng Anh công bố tháng 3-2012, số người tìm đến đây để được hỗ trợ vì khó khăn liên quan đến "vay nóng" đã tăng gấp 6 lần so với 2 năm trước. Khoảng 3,5 triệu người sẽ tiếp tục tìm các hình thức vay mượn ngắn hạn trong vòng 6 tháng tới. 40% số người vay để chi trả cho những chi phí sinh hoạt cơ bản. Đáng lo ngại hơn, rất nhiều người đi vay của công ty này để trả số nợ đã vay của một công ty khác.

Ưu điểm có thể nhìn thấy ngay của hình thức "vay nóng" này là nó giúp người ta vượt qua những khó khăn tạm thời. Tuy nhiên, các giải pháp tài chính ngắn hạn có thể trở thành một cái bẫy dài hạn với lãi suất cực cao, trong một số trường hợp, lãi suất đã lên tới con số choáng váng, 1.700%/năm.

Hiện nhiều nghị sĩ Anh đã kêu gọi thiết lập các quy định chặt chẽ cho lĩnh vực tài chính đang nở rộ này. Trong khi đó, Cơ quan Thương mại Công bằng cũng đã bắt đầu chiến dịch rà soát lại 50 hãng cho "vay nóng" lớn trên thị trường, do lo ngại họ lợi dụng những người đang trong tình trạng tài chính khó khăn. 


“Nói không với vay nóng"

Hình thức vay nóng  này chỉ được xem là giải pháp tài chính  khi khoản nợ được thanh toán đúng hạn. Nhưng do lãi suất cao trong khi những người đi vay lại luôn trong tình trạng khó khăn về tài chính nên việc nợ chồng nợ là điều khó tránh khỏi và kết quả là khoản nợ vượt quá khả năng chi trả. Có đến hơn 30% trong số các khoản vay nóng không được trả nợ đúng hạn.

Khi khoản nợ không ngừng tăng do lãi mẹ đẻ lãi con, Perry đã trở thành một trong những người thành lập chiến dịch "Nói không với vay nóng" nhằm cảnh báo mọi người trước ngành công nghiệp “bóc lột” này. Vay nóng ngày càng có nhiều đất sống trong tình hình suy thoái kinh tế và chi phí tiêu dùng không ngừng tăng" - Steve Perry nói. 

Sau khi Perry công khai chuyện nợ nần của mình trên các phương tiện truyền thông, nhiều công ty cho Perry vay nợ đã có những động thái giúp đỡ khiến anh không khỏi ngạc nhiên, thậm chí, một số công ty còn xóa khoản nợ cho anh. 

Với Steve Perry "vay nóng" đã là quá khứ, nhưng vẫn còn rất nhiều người không được may mắn như vậy.  Nhiều người đi vay nóng ở Anh đã ví khoản nợ của mình giống như việc nghiện thuốc lá. Tác hại của nó đã nhìn thấy trước mắt, nhưng trong khi nỗ lực để từ bỏ thói quen xấu, họ nhận ra rằng mình không đủ khả năng để làm điều đó.