Vẫy nhầm xe taxi, hành hung cả tài xế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thấy một xe ô tô chạy qua, tưởng là xe taxi nên Lương chạy ra vẫy. Khi nghe lái xe bảo không chở khách, đối tượng đã đấm tài xế và đạp mạnh cửa xe.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã ra Quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Lương (SN: 1996; HKTT: xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Lương

Theo điều tra, tối 4-9-2022, sau khi đi ăn sinh nhật bạn ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Nguyễn Văn Lương thấy một xe ô tô chạy qua, tưởng là xe taxi nên đi ra hỏi. Khi nghe lái xe bảo không chở, đối tượng đã đấm tài xế và đạp cửa xe ô tô. Lái xe sau đó đã đến Công an huyện trình báo.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 03/01/2023, Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Lương về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Ngày 29/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Lương.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (SĐT: 0243.384.2233), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

CQĐT yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.