Vào việc hiệu quả ngay những ngày đầu năm mới

ANTĐ - Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản gửi chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã về tăng cường đảm bảo ANTT sau Tết và lễ hội đầu Xuân.
Tiếp nối “đà” giảm phạm pháp hình sự, không xảy ra trọng án trong dịp Tết, yêu cầu đầu tiên đối với công tác đảm bảo ANTT địa bàn thành phố sau Tết và lễ hội đầu Xuân Quý Tỵ, đó là toàn lực lượng công an Thủ đô bắt tay ngay vào công việc theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực, công tác được giao; phấn đấu đạt hiệu quả cao ngay từ những ngày đầu năm mới.

"Các đơn vị, địa bàn phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trộm cắp, móc túi, lừa đảo, các đối tượng cò mồi, tệ nạn cờ bạc ở các lễ hội và các huyện ngoại thành”, Giám đốc CATP – Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Mỗi CBCS công an Hà Nội đều vào việc hiệu quả ngay những ngày đầu năm mới

Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị không sử dụng xe công và không tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đi lễ hội đình, chùa trong các ngày làm việc. Bên cạnh đó, phải tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, nhất là tại các lễ hội. 
Trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 9 đến 17-2), trên địa bàn thành phố đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 13 người bị thương (giảm 8 vụ (36,4%), giảm 4 người chết (25%) và 5 người bị thương (27,8%) so với cùng kỳ năm 2012). Số vụ này chủ yếu xảy ra tại các huyện ngoại thành, do người điều khiển giao thông uống rượu, bia. Hầu như không có TNGT xảy ra tại các quận nội thành. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, CATP đã tăng cường lực lượng cho các huyện để tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hơn, đặc biệt là tại các tuyến đường "xương cá" ở khu vực ngoại thành, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông, nhất là người điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia. Giám đốc CATP cũng đề nghị Sở GTVT, các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với CATP để điều tiết tình hình giao thông.
Công an các quận, huyện và các phòng CSGT, CSTT phải có kế hoạch cụ thể, quyết liệt, nhằm tăng cường đảm bảo TTATGT – TTĐT, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, tập trung ở các bến xe, sân bay; không để xảy ra đua xe trái phép. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đây cũng là yêu cầu được Giám đốc CATP đặt ra với chỉ huy từng đơn vị.