Quảng Ngãi:

Vào rừng cưa trộm gỗ làm một cháu bé tử vong

ANTĐ - Sáng ngày 8-1-2014, TAND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Văn Phiên, 29 tuổi, ở xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định về tội “vô ý làm chết người”. Trong lúc cưa gỗ trong rừng làm một cháu bé tử vong.

Theo vịên kiểm sát cho biết, ngày 11-6-2013, Đinh Văn Phiên cùng nhiều đối tượng khác ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định tiểu khu rừng 414, thuộc tổ Đèo Ải, thôn Nước Đang, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ chặt gỗ rừng trái phép. Lúc này vợ chồng anh Đinh Văn Cây và Đinh Thị Thê đi tìm trâu lạc đã gửi đứa con gái là cháu Đinh Thị Liên, 7 tuổi cho Đinh Văn Phiên trông giữ giúp. Trong lúc cưa cây gỗ lớn, thân cây rơi va đập trúng người cháu Đinh Thị Liên chết ngay sau đó.

Vào rừng cưa trộm gỗ làm một cháu bé tử vong ảnh 1
Bị cáo trước vành móng ngựa

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên án Đinh Văn Phiên 8 tháng tù giam và đền bù cho gia đình bị hại với số tiền là 48,8 triệu đồng.