Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long

ANTĐ - Cách đây 100.000 năm, đỉnh núi Seongsan từng phun trào dữ dội…

Cùng với Vịnh Hạ Long (Việt Nam), đảo Jeju (Hàn Quốc) vừa được tổ chức New7Wonder công bố lọt vào top 7 kỳ quan thế giới mới.

Triền cỏ dưới chân đỉnh núi lửa Seongsan

Là đảo núi lửa nằm cách bờ biển phía Nam Hàn Quốc 130km, Jeju vừa là hòn đảo lớn nhất đồng thời cũng là tỉnh nhỏ nhất của Hàn Quốc, có diện tích bề mặt khoảng 1.846km2. Nếu Thủ đô Seoul lúc nào cũng đông đúc, tấp nập người xe, nhà cao tầng san sát thì Jeju lại lắng đọng và êm đềm.

Điểm nhấn của đảo Jeju là đỉnh Seongsan nằm ở phía đông, vốn là một ngọn núi lửa phun trào cách đây 100.000 năm. Miệng núi lửa có hình lòng chảo với đường kính khoảng 600m và sâu 90m, bao quanh là 99 tảng đá nhọn.

Seongsan còn được gọi là đỉnh Nhật Xuất vì người ta thường đến đây ngắm cảnh mặt trời mọc từ miệng núi lửa trong yên bình. Nối liền với phía tây bắc của đỉnh núi là đồi cỏ xanh lấp lánh dưới vạt nắng, thoải dần xuống làng Seongsan. Xa xa, cánh đồng hoa cải nở vàng rực rỡ, đẹp mơ màng.

Chùm ảnh về đỉnh núi lửa Seongsan.

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 2
Bãi đậu xe dưới chân đỉnh núi Seongsan lúc nào cũng kín chỗ

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 3
Mái trạm soát vé được phủ lớp vật liệu cách nhiệt đặc biệt- đá ong. Loại đá xốp, nhẹ và
hút nước này có ở khắp nơi trên đảo núi lửa Jeju.

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 4
Một vị thần may mắn đặt ở lối vào miệng núi lửa Seongsan. Những bức tượng tương tự cũng
hiện diện ở khắp nơi: trước cửa nhà hàng, shop quần áo, nhà dân, cơ quan hay doanh nghiệp.
Người ta tin rằng, sờ vào mọi bộ phận trên bức tượng đều đem đến sự may mắn nào đó như:
sống lâu, giàu có, sức khỏe, sinh con theo ý muốn....

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 5
Thảm cỏ được cắt tỉa cầu kỳ nơi chân núi

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 6
Hoa dại nở khắp nơi trên đảo Jeju

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 7
Một nhóm teen Hàn Quốc tạo dáng nơi lưng chừng núi

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 8
Jeju là "con gà đẻ trứng vàng" của Hàn Quốc. Chỉ với 500 nghìn dân, nhưng mỗi năm hòn đảo
này đón tới hơn 4 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 9
Càng lên đến gần miệng núi lửa Seongsan đường đi càng hẹp; một nhân viên hướng dẫn
đứng "phân làn" cho 2 dòng người lên- xuống.

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 10 Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 11
Không chỉ khách nước ngoài, ngay người dân Hàn Quốc cũng rất háo hức đặt chân đến miệng
núi lửa nổi tiếng này. "Nam phụ lão ấu" đều không quản mệt nhọc leo lên độ cao 180m.

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 12 Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 13
"Tắc đường"

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 14
Một nhân viên hướng dẫn khác

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 15
Xung quanh miệng núi lửa, người ta dựng một hành lang bằng gỗ nhằm giúp cho du khách
có thể đi vòng quanh lòng chảo một đoạn ngắn và tiện việc quan sát.

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 16
100.000 năm trước, miệng núi lửa này đã phun trào dữ dội

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 17
Bao quanh miệng núi lửa có đường kính 600m là 99 tảng đá nhọn

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 18
Từ trên đỉnh núi lửa Seongsan nhìn xuống thị trấn phía dưới

Vào miệng núi lửa, tận mắt thấy “đối thủ” của Vịnh Hạ Long ảnh 19
Toàn cảnh núi lửa Seongsan chụp từ máy bay (Ảnh sưu tầm internet)