Vắng khách, kiếm thêm bằng...

ANTĐ - Tại nhà nghỉ Hồng Đăng, ở thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tấp nập khách vào ra một cách khác thường. Ngày 11-10, lực lượng công an phát hiện 3 người đàn ông vào nhà nghỉ Hồng Đăng. 16h cùng ngày, khi cuộc “mây mưa” giữa 3 người đàn ông lạ với 3 nữ tiếp viên của nhà nghỉ  đang diễn ra tại các phòng 201, 301 và 305, đã bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và bắt quả tang. 

Khám xét khẩn cấp nhà nghỉ, cơ quan công an thu được kiếm, dùi cui điện; nhiều bao cao su và gần 4,5 triệu đồng. La Minh Vượng, SN 1981, quản lý nhà nghỉ Hồng Đăng khai nhận đã tổ chức môi giới mua bán dâm. 

Do việc kinh doanh nhà nghỉ gần đây gặp khó khăn, khách ít, nên Vượng đã tổ chức môi giới bán dâm để kiếm thêm thu nhập. Vượng nuôi vài cô gái trẻ tại nhà nghỉ để đáp ứng nhu cầu của khách. Khi đông khách, Vượng gọi điện điều thêm các cô gái thuê nhà trọ xung quanh nhà nghỉ đến phục vụ. Vượng trực tiếp đứng ra thu tiền 200.000đồng/lượt mua dâm, tiền phòng do khách chi trả. Sau mỗi lần tiếp khách, gái mại dâm được Vượng trả 90.000 đồng. Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT - CAH Hữu Lũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Minh Vượng về hành vi môi giới, chứa chấp mại dâm.