Vận tải hành khách dịp hè dễ thở, nhiều ưu đãi...

ANTĐ - Vào hè nhu cầu đi lại của người dân thường tăng cao hơn do các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng. Nhiều người e ngại, giá cước các loại hình vận tải hành khách nhân đà này lại tăng cao, song ngược lại, nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại diễn ra vào dịp này.

Nhu cầu đi lại giảm, khó xảy ra tình trạng tăng giá vé 

(Trong ảnh: mua vé xe khách tại bến xe Nam Hà Nội)


Mở tuyến, tăng khuyến mại

Thông lệ, một năm thường có 2-3 dịp cao điểm của các loại hình vận tải hành khách như kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động, nghỉ hè và tết. Vào các dịp này, nhu cầu đi lại của người dân thường tăng đến 200-300% , bởi vậy, hành khách e ngại hiện tượng tăng giá, “chặt chém”. Song, trái ngược với những lo ngại này, nhiều loại hình vận tải hành khách có những chương trình khuyến mại như giảm giá vé, tặng thêm vé.

Đại diện hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, nhằm thu hút hành khách đi lại trong dịp hè 2012, hãng đã cho ra đời chương trình “Chào mùa hè 2012”. Đây là một trong những chương trình khuyến mại lớn hàng năm của Vietnam Airlines theo chính sách đa dạng hóa các mức giá vé trên tất cả các tuyến bay. Chương trình áp dụng cho khách lẻ tại Việt Nam, hành trình khởi hành trong giai đoạn từ 1-4 đến hết ngày 31-5-2012 và từ 5-9 đến hết ngày 31-10-2012. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng đi trên các đường bay nội địa giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và từ hai thành phố này tới Đà Nẵng/Huế của Vietnam Airlines có thể mua vé với mức giá ưu đãi, từ 777.000 đồng/chiều. Tổng số chỗ khuyến mại trên các đường bay nội địa lên tới hơn 100.000 chỗ, tương đương 17% lượng chỗ bán ra.

Ngoài ra, hành khách đi trên tất cả chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines tới 26 điểm đến tại châu Á, châu Âu và châu Úc sẽ có cơ hội mua vé khứ hồi với mức giá từ 1.025.000 đồng (tương đương 49 USD) đến 10.410.000 đồng (tương đương 499 USD). Tổng số chỗ khuyến mại được mở bán trên các đường bay quốc tế lên tới hơn 80.000 chỗ.

Tương tự, đại diện hãng Hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, từ 1-6, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, hãng này khai thác thêm 2 đường bay Hà Nội-Đà Nẵng và Hà Nội-Nha Trang với tần suất 1 chuyến/ngày. Các đường bay khác vẫn giữ nguyên. Đối với giá vé đi lại  trong dịp hè, Jetstar cho biết, không có kế hoạch tăng giá, ít nhất hết dịp hè. Đặc biệt, Jetstar bán hàng theo nguyên tắc, giá rẻ bán trước, giá đắt bán sau, vì vậy, khách hàng mua vé càng xa ngày đi thì càng có cơ hội mua giá rẻ.

Tàu, ô tô không có biến động lớn

Đối với vận tải hành khách bằng đường sắt, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Trưởng ga Hà Nội cho biết, ga Hà Nội đã có kế hoạch tăng chuyến, nối toa đi các tuyến trọng điểm trong dịp hè. Cụ thể, lập thêm tàu QB1, Hà Nội-Đồng Hới; tàu TN3, 4 Hà Nội-Sài Gòn, thậm chí Hà Nội-Vinh, nếu nhu cầu khách đi lại tăng cao cũng sẽ được thêm chuyến. “Tuy nhiên, đến thời điểm này, lượng khách mua vé tàu chưa có biến động. Trong khi bằng thời điểm này mọi năm, lượng khách mua vé tàu tập thể cho các cơ  quan, đơn vị đi nghỉ mát là rất lớn”, bà Hà chia sẻ. So với cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khách đặt vé đi lại trong dịp hè đã tăng đáng kể, song năm nay, lượng vé bán ra thấp hơn nhiều. Cũng theo bà Hà, ngoài đợt điều chỉnh giá vé tàu tăng từ 12-15% đợt 15-5 vừa qua, ngành đường sắt chưa có kế hoạch tăng giá. 

Còn với vận tải bằng ô tô khách, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khẳng định, sẽ không có những đợt tăng giá vé xe khách trong dịp hè. “Năm nay, vận tải tiếp tục gặp khó khăn. Hơn nữa, trong dịp nghỉ hè, hành khách đi lại cũng rải rác theo từng đợt, không tập trung cao điểm như nghỉ lễ, cuối năm. Bởi vậy, việc tăng giá vé do nhu cầu tăng cao là không có”. Ngoài ra, năng lực vận chuyển hành khách của ngành vận tải ngày càng dư thừa, vì vậy, nếu lượng khách đi lại không đột biến, không dồn cục thì khó xảy ra hiện tượng thiếu xe, nhồi nhét vào dịp hè.