Văn phòng Samsung Electronics ở Hàn Quốc bị khám xét vì bê bối của tổng thống

ANTD.VN - Ngày 8-11, các công tố viên Hàn Quốc đã quyết định khám xét văn phòng của hãng Samsung Electronics ở nước này.

Văn phòng Samsung Electronics ở Hàn Quốc bị khám xét vì bê bối của tổng thống ảnh 1

Samsung Electronics trở thành đối tượng mới nhất bị lôi vào bê bối chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Động thái trên là một phần trong chiến dịch điều tra vụ bê bối chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, sau khi bà này bị tố cáo để cho người bạn thân vốn không có vai trò chính trị nào là Choi Soon-Sil can thiệp sâu vào chính trường.

Được biết, sở dĩ công tố viên khám xét văn phòng của Samsung Electronics là để tìm bằng chứng xem hãng này có cung cấp tài chính phi pháp để hỗ trợ con gái của bà Choi hay không.

Trước thông tin trên, các đại diện của cả Văn phòng Công tố Hàn Quốc cũng như hãng Samsung Electronics đều chưa đưa ra phản ứng bình luận nào.

Lúc trước, có tin rò rỉ tiết lộ việc Samsung Electronics đã chuyển tới 2,8 triệu euro cho một công ty của bà Choi và con gái.

Bản thân bà Choi hiện cũng đang bị bắt giữ để điều tra về những cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với tổng thống để kiếm lời bất chính.