Vận chuyển khẩn cấp 30 tấn lương khô cứu trợ miền Trung lũ lụt

ANTD.VN -Khoảng 30 tấn lương khô đã được hãng Hàng không Vietnam Airlines vận chuyển tới các tỉnh miền Trung đang chịu cảnh mưa lũ trong những ngày qua.

Chiều nay 17/12, hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines cho biết, hãng đã tiếp nhận vận chuyển khẩn cấp 30 tấn lương khô tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn mà người dân vùng lũ đang gặp phải.

30 tấn lương khô được đóng gói, dãn nhãn ngay trong đêm 16/12

Theo đó, các kiện hàng đã được Vietnam Airlines nhận bàn giao từ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn (Bộ Quốc Phòng) trong tối ngày 16/12, và đã bắt đầu xuất phát trên các chuyến bay sớm nhất của hãng ngay sáng ngày 17/12 từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, và Cam Ranh.

Lương khô được đưa lên những chuyến bay sớm nhất trong sáng 17/12 để chuyển tới đồng bào miền Trung đang bị mưa lũ

Hàng cứu trợ sau đó sẽ được bàn giao cho Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên để các lực lượng của đơn vị, địa phương tiếp nhận và vận chuyển đến các khu vực cần cứu trợ.

Các kiện hàng hóa cứu trợ được hãng ưu tiên vận chuyển và miễn phí cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và phí liên quan bằng đường hàng không.

Bàn giao những tấn lương khô đầu tiên trong ngày 17/12 cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ giữa tháng 10 đến nay, các tỉnh miền Trung đã liên tiếp hứng chịu 5 đợt lũ gây hậu quả nặng nề. Theo đó, đã có 111 người thiệt mạng, 121 người bị thương; hơn 300.000 ngôi nhà bị ngập, hư hại; gần 43.000ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại… Đa số các hộ dân trong vùng mưa lũ đã mất hoàn toàn cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Tổng thiệt hại tạm tính đến ngày 16/12 là trên 8.500 tỷ đồng đồng; nâng tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn cả nước từ đầu năm 2016 đến nay làm 235 người thiệt mạng; ước tính về kinh phí lên tới 37.650 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7 tỷ USD.