Vận chuyển 30kg pháo nổ

ANTĐ - 9h30 ngày 21-1, tại trước cửa số nhà 211 phố Khâm Thiên, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa (Hà Nội) phát hiện, kiểm tra ôtô mang BKS: 14A - 103.30 có biểu hiệu nghi vấn. Bên trong cốp xe có 1 chiếc vali chứa 690 quả pháo nổ (dạng pháo lựu đạn), trọng lượng 30kg và 2 cuộn pháo nổ có trọng lượng 3,5kg. 

Đối tượng Lương và số pháo nổ bị bắt giữ

Các đối tượng trên xe ôtô là Ngô Quốc Huy, SN 1974, trú tại huyện Đông Triều và Phạm Văn Lương, SN 1993, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Huy là lái xe, được Lương thuê chở từ Quảng Ninh về Hà Nội.

Về nguồn gốc số pháo trên, Lương khai mua tại TP Uông Bí, của một người không quen biết với giá 12,6 triệu đồng. Mục đích của Lương mang số pháo trên về Hà Nội tiêu thụ. Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Lương về hành vi vận chuyển hàng cấm.