Vạch “chiêu” của tội phạm cướp giật

ANTĐ - Theo thống kê của CATP Hà Nội, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, trên địa bàn thành phố xảy ra 115 vụ cướp giật tài sản. Lực lượng CATP Hà Nội đã tập trung phát hiện, điều tra khám phá 33 ổ nhóm tội phạm, bắt giữ 46 đối tượng gây ra gần 90 vụ cướp giật tài sản.
Vạch “chiêu” của tội phạm cướp giật ảnh 1
Các đối tượng và tang vật vụ cướp giật tài sản vừa được lực lượng 141 CAHN phát hiện, bắt giữ

Bắt “nóng” kẻ cướp giật

14h30 chiều 6-2, tại khu vực ngã ba đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xuất hiện 2 nam thanh niên đi xe máy Honda Wave đã cũ. Trông thấy 1 cô gái trẻ đi xe máy vọt qua, 2 nam thanh niên này liền tăng ga áp sát. Cảm thấy sự bất ổn, cô gái giảm tốc độ và dừng xe cách chốt tuần tra 141 - CAHN phía trước vài trăm mét. Thấy cô gái dừng xe, 2 nam thanh niên liền rú ga phóng rất nhanh. Toàn bộ diễn biến này đã bị tổ công tác Y13 - 141/CAHN đang thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba đường Ngọc Hồi phát hiện, đồng thời tổ chức chặn bắt các đối tượng nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng 141 phát hiện 2 nam thanh niên này mang theo 2 chiếc túi xách… nữ, bên trong có nhiều tài sản giá trị. Khai thác nóng, 2 đối tượng khai vừa gây ra 2 vụ cướp giật tài sản tại khu vực dốc Thúy Lĩnh và trên đường vành đai 3, gần Công viên Yên Sở (Hoàng Mai). 

Trước đó, ngày 4-2, tổ công tác Y8 - 141/CAHN làm nhiệm vụ tại khu vực đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, đã phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện lang thang “tăm tia” để cướp giật tài sản. Qua kiểm tra các đối tượng nghi vấn, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 1 chiếc iPhone 5S, là tang vật các đối tượng vừa cướp giật trên địa bàn huyện Thanh Trì. Mở rộng điều tra, lực lượng công an được biết ổ nhóm này đã liên tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác tại Hà Nội, trong những ngày trước Tết Giáp Ngọ. “Không bỏ qua bất cứ dấu hiệu bất thường nào trên đường phố, đó là thói quen nghề nghiệp của lực lượng 141 CATP Hà Nội. Thông qua đó, các tổ công tác 141 đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc phạm pháp hình sự, trong đó có không ít các vụ cướp giật tài sản” - Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - CATP Hà Nội, “tư lệnh” của lực lượng 141 - CAHN chia sẻ.

Tích cực tuần tra kiểm soát

Thống kê về số vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Giáp Ngọ cho thấy, hoạt động của loại tội phạm này giảm so với những tháng cuối năm 2013. Kết quả này là do lực lượng CATP đã áp dụng và triển khai nhiều biện pháp, tập trung phát hiện, đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản trên đường phố. Từ hoạt động trấn áp mạnh các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của các tổ công tác 141, cho đến những biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, đấu tranh phòng ngừa được Phòng CSHS và công an các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ, đã tạo hiệu ứng góp phần giảm từng bước điều kiện hoạt động của tội phạm cướp giật. 

Được xác định là loại tội phạm nguy hiểm trên đường phố, hoạt động cướp giật tài sản có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông. Trước hiện trạng đó, Giám đốc CATP Hà Nội thường xuyên chỉ đạo Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động đấu tranh, phòng ngừa. Thiếu tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin: “Phòng CSHS thường xuyên phối hợp với công an cơ sở nắm tình hình, phân loại, sàng lọc để phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cướp giật tài sản, từ đó có biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Bên cạnh đó, lực lượng nghiệp vụ CATP tập trung điều tra, mở rộng và xử lý triệt để các ổ nhóm tội phạm cướp giật tài sản”. 

Hiện nay, tại công an các quận, huyện, thị xã, đều đã thành lập các tổ CSHS chuyên trách phòng chống tội phạm cướp giật tài sản. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đã phối hợp với Đội 8, Phòng CSHS tập trung nghiên cứu, tìm ra những thủ đoạn mới của tội phạm cướp giật như: Tụ tập thành nhóm, sử dụng xe máy lang thang tại các ngã ba, ngã tư, cố tình tạo cớ va chạm giao thông, tìm sơ hở của người bị hại để gây án. Tội phạm cướp giật còn có thủ đoạn khác, là phục tại các điểm đặt cây rút tiền tự động để “tăm tia”, cướp giật tiền của những người sử dụng thẻ ATM và khi bị phát hiện, bọn tội phạm rất manh động, dùng hung khí mang theo để chống trả, nhằm tìm đường tẩu thoát… Từ những phương thức hoạt động của tội phạm, cơ quan công an đã nghiên cứu và đưa ra những cảnh báo, khuyến cáo người dân nêu cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tính mạng, tài sản khi tham gia giao thông trên đường phố và phòng ngừa mọi hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản.

Chỉ huy Đội 8 Phòng CSHS cho rằng để đấu tranh có hiệu quả hơn với hoạt động của tội phạm này, cần tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra nhân dân, kiểm soát hành chính của các đơn vị chức năng ở từng cơ sở. Những hoạt động này cần tập trung tại các nút giao thông trọng điểm, tuyến đường vắng, nơi khuất tầm quan sát, thiếu hệ thống chiếu sáng đô thị. Đề nghị mọi người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản tới cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.780).